Thứ Hai, 13/07/2020, 20:12 (GMT+7)
.
CỰU TNXP GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TỈNH TIỀN GIANG:

Về nguồn tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam

(ABO) Ngày 11 và 12-7, Đoàn đại biểu gồm 120 cô, chú Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) giải phóng miền Nam và đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang do Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Anh làm Trường đoàn đã có chuyến về nguồn tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Tham gia cùng đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương (bên phải) trao quà lưu niệm cho Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Chuyến về nguồn với các hoạt động ý nghĩa như: Đưa nhiều cô, chú Cựu TNXP trở về thăm chiến trường xưa, ôn lại kỷ niệm và tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn còn đến tham quan, nghe thuyết minh tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương cục miền Nam; thắp hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ công an nhân dân; đến thăm và viếng mộ các TNXP hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Đài tưởng niệm TNXP. 

Đoàn thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đồi 82, tỉnh Tây Ninh. 

Nhân dịp này, đoàn đã giao lưu với Hội Cựu TNXP, đoàn viên, thanh niên huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nhằm thắt chặt hơn nữa công tác phối hợp kết nghĩa của hai đơn vị.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm TNXP giải phóng miền Nam tại tỉnh Tây Ninh.

Kết thúc chuyến về nguồn, một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020) đầy ý nghĩa và thắm đượm tình đồng chí, đồng đội. Chuyến về nguồn là bài học giáo dục truyền thống ý nghĩa của lực lượng TNXP đối với thế hệ trẻ hôm nay.

THIÊN LÝ

.
.
.