Thứ Hai, 06/07/2020, 10:14 (GMT+7)
.

Nữ cán bộ Đoàn tiêu biểu

Nhiều năm liền Xã đoàn Phú An là đơn vị tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của chị Nguyễn Thị Kim Hồng, Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Phú An. Qua 5 năm gắn bó với công tác Đoàn và Hội LHTN, chị Hồng đã tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) trong xã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác an sinh xã hội.

Chị Hồng thăm mô hình sản xuất của thanh niên xã Phú An.
Chị Hồng thăm mô hình sản xuất của thanh niên xã Phú An.

Xã đoàn Phú An hiện có 170 đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 10 chi đoàn trực thuộc. Là địa bàn nông thôn, nhiều ĐV-TN đi làm ăn xa nên phong trào Đoàn ở cơ sở có thời gian khá trầm lắng. Do đó, khi nhận nhiệm vụ, chị Hồng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐV-TN, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia... Trong đó, Xã đoàn Phú An hỗ trợ ĐV-TN vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển các mô hình kinh tế với tổng dư nợ hơn 2,1 tỷ đồng…

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, chị  Hồng cùng Ban Chấp hành Xã đoàn vận động ĐV-TN tham gia thực hiện 92 công trình nâng cấp giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương nội đồng, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường liên xã, ấp…

Nhiều mô hình ý nghĩa do chị Hồng khởi xướng được đông đảo ĐV-TN của xã tham gia như: “Vun đắp niềm tin” hỗ trợ cây giống cho ĐV-TN, chăm sóc “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình chính sách, góp vốn xoay vòng nuôi bò, vần đổi cây giống, “Siêu thị yêu thương 0 đồng” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa... Dấu ấn về sự đóng góp của tuổi trẻ xã Phú An được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã ghi nhận, đánh giá cao. Bản thân chị Hồng được công nhận là cán bộ Đoàn, Hội LHTN cơ sở giỏi tiêu biểu. Năm 2020, chị Hồng được Tỉnh đoàn tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Nhận xét về chị Hồng, Bí thư Huyện đoàn Cai Lậy Phạm Văn Sang cho biết: “Chị Hồng là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của huyện Cai Lậy. Điểm nổi bật ở chị là tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động do Huyện đoàn Cai Lậy phát động, được đông đảo
ĐV-TN ủng hộ, tin tưởng. Với vai trò thủ lĩnh của tuổi trẻ, chị Hồng đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi xã Phú An ngày càng phát triển, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương”.

                         TRƯỜNG GIANG

.
.
.