.
PHỤ NỮ TIỀN GIANG:

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 09:32, 12/08/2020 (GMT+7)

(ABO) Phong trào "Phụ nữ Tiền Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được cụ thể hóa từ phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đã hướng đến sự thay đổi của chính bản thân người phụ nữ.

Phụ nữ Tiền Giang thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng, ủng hộ; các nội dung thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, năng lực sáng tạo, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội ngày nay.

 

Trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Tiền Giang.

Trong phát triển kinh tế, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, các mô hình như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; Phụ nữ Tiền Giang làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững...

Chị em đã tích cực học tập, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tham gia học nghề, mạnh dạn, sáng tạo khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Hội viên, phụ nữ ngày càng tự tin tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, các vấn đề của địa phương; thực hiện quyền dân chủ, tham gia giám sát, phản biện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Rõ nét nhất đó là phong trào thi đua "Phụ nữ cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, hằng năm có 100% cán bộ, hội viên và trên 85% phụ nữ được học tập, quán triệt nội dung phong trào thi đua.

Phụ nữ Tiền Giang tự tin khởi nghiệp.
Chị em phụ nữ tự tin "trổ tài" nấu ăn thể hiện sự đảm đang.

Các cấp Hội LHPN của tỉnh Tiền Giang luôn động viên chị em vượt qua khó khăn, chủ động trong sản xuất, mạnh dạn tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Nhiều phụ nữ nghèo đã mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất, dịch vụ, xây dựng các mô hình VAC, VACR...

Qua 5 năm, các cấp Hội LHPN của tỉnh Tiền giang đã giúp đỡ 42.681 lượt phụ nữ nghèo, 31.486 lượt phụ nữ chủ hộ nghèo; kết quả có 2.671 hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh năm 2019 xuống còn 2,51%, hộ cận nghèo 3,52%. Ngoài ra, đã hỗ trợ 491 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, mô hình sinh kế với số tiền trên 8 tỷ đồng,... Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt điển hình trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của hội viên, phụ nữ.

Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang và nữ công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học và rút kinh nghiệm, trau dồi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến, tích cực tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã có 286.975 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 5 năm liền, có 5.416 tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng trên các lĩnh vực trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi.
Khen thưởng các cán bộ, hội viên phụ nữ đoạt giải tại Hội thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi.

Song song đó, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các cấp Hội LHPN đã hỗ trợ vốn số tiền 1.081 tỷ đồng giúp đỡ 81.427 lượt hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; vận động trao 3.237 suất học bổng cho con em cán bộ, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, trị giá trên 3,2 tỷ đồng; vận động 25.088 phần quà hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng; xây dựng 127 "Mái ấm tình thương" cho hộ hội viên, số tiền trên 5 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 5 năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hình thức thu hút sự tham gia của chị em hội viên, phụ nữ như: Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; thơ ca, hò vè; hội thi kể chuyện; viết tin, bài nêu gương; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về Bác...

Bên cạnh đó, các phong trào thực hành tiết kiệm "làm theo" gương Bác với 2.408 tổ, nhóm có 29.012 thành viên tham gia, đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như: "Mô hình hũ gạo tình thương", "Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Tổ tiết kiệm nuôi heo đất", "Tổ góp vốn xoay vòng"; "Tổ tiết kiệm giúp phụ nữ mua bảo hiểm y tế"; "Tổ phụ nữ tiết kiệm xây hồ chứa nước"... Hội đã xây dựng mô hình tổ tiết kiệm với số tiền 45,518 tỷ đồng, giúp cho 36.486 lượt phụ nữ nghèo vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi.

Phụ nữ Tiền Giang tự tin khởi nghiệp.
Buổi sinh hoạt mô hình "Tổ phụ nữ sản xuất kẹo khóm sạch" của Hội LHPN xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn Hội LHPN cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể đối với từng phong trào thi đua nhằm tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và những kết quả đã đạt được, phụ nữ Tiền Giang đoàn kết, tự tin, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo để phong trào thi đua ngày càng tỏa sáng, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Tiền Giang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước: "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

LÊ PHƯƠNG

 

 

 

 

.
.
.