Thứ Sáu, 18/09/2020, 15:03 (GMT+7)
.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 Cụm đồng bằng sông Tiền

Thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

(ABO) Ngày 18-9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 Cụm đồng bằng sông Tiền.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang; cùng đại diện Tỉnh đoàn Cụm đồng bằng sông Tiền và các Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh.

Thực hiện chỉ tiêu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, Cụm đồng bằng sông Tiền đã thực hiện nhiều phần việc đạt kết quả khả quan. Cụ thể là làm mới, sửa chữa 508,95 km đường giao thông nông thôn; xây mới và sửa chữa 81 cầu giao thông nông thôn; thực hiện 834 công trình thanh niên tại 556 tuyến phố văn minh. Các tỉnh có đường bờ biển đều xây dựng hoặc duy trì ít nhất 2 điểm hoạt động Hãy làm sạch biển tối thiểu mỗi tuần 1 lần; tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 22.877 người dân.

Đồng thời, xây mới và sửa chữa 378 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; tặng học bổng cho 6.180 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp 498 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 16.890 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 7.809 lượt thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 7.514 thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Trung đánh giá, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã trải qua 26 năm triển khai và thực hiện với tiền thân là Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, “Tiếng gọi sông Tiền”, phong trào “Học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng hè” và Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”. Suốt chặng đường ấy, phong trào thanh niên tình nguyện vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ tỉnh nhà, đóng góp nhiều kết quả quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Tiền Giang nói riêng và của Cụm đồng bằng sông Tiền nói chúng.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung  Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang trao quà lưu niệm cho đại diện các Tỉnh đoàn trong Cụm đồng bằng sông Tiền
Đồng chí Nguyễn Chí Trung trao quà lưu niệm cho đại diện các Tỉnh đoàn trong Cụm đồng bằng sông Tiền.

Tại hội nghị, đại diện Tỉnh đoàn các tỉnh đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, để việc triển khai kế hoạch về sau được thực hiện hiệu quả hơn.

Các em học sinh nhận quà và học bổng từ chương trình
Các học sinh nhận quà và học bổng tại hội nghị.

Dịp này, Trưởng Ban Thiếu nhi Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng 128 cặp phao tay, 3.000 khẩu trang y tế và 10 suất học bổng cho các học sinh trên địa bàn các tỉnh Cụm đồng bằng sông Tiền. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

LÝ OANH

 

 

 

 

.
.
.