Chủ Nhật, 13/09/2020, 09:19 (GMT+7)
.
THỊ ĐOÀN TX. CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG:

Góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thời gian qua, tuổi trẻ TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Tham gia xây dựng NTM, thời gian qua, Thị đoàn Cai Lậy đã triển khai kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến từng đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt Đoàn.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” với phương châm “thiết thực, hiệu quả, an toàn”, thông qua các Chiến dịch tình nguyện hè, hoạt động trong Tháng thanh niên, các cơ sở Đoàn trên địa bàn TX. Cai Lậy đã đảm nhận và thực hiện hiệu quả nhiều công trình như: Tổ chức ra quân 52 công trình, phần việc thanh niên; thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đạt nhiều kết quả trong hoạt động dọn vệ sinh các tuyến đường; chặt mé cây xanh, che khuất tầm nhìn; trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy; xử lý các khu tập kết rác sai quy định; nâng cấp tuyến đường Thanh niên tự quản theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - văn minh - an toàn…

Đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Ban Thường vụ Thị đoàn Cai Lậy cũng đã phối hợp Xã đoàn Tân Bình tổ chức ra quân công trình thanh niên tham gia xây dựng NTM, như: Sửa chữa, dặm vá 2 km và làm mới 1,5 km đường giao thông nông thôn tại tuyến đường Tây Ba Rài (ấp 5, xã Tân Bình); phối hợp Xã đoàn Mỹ Hạnh Đông tổ chức sửa chữa, trải nhựa trên các tuyến đường tại xã, với chiều dài 4 km.

Chiến dịch được triển khai rộng khắp thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị. Ngoài ra, Thị đoàn tổ chức ra quân công trình thanh niên Ngày chủ nhật xanh thay 50 bóng đèn và trồng hoa dọc tuyến đường Phan Văn Hung (ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh); tổ chức trồng 600 cây cau và dọn vệ sinh trên huyện lộ 60 tại xã Long Khánh.

Thị đoàn Cai Lậy còn tổ chức nhiều hoạt động trong công tác phòng, chống hạn, mặn và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Điển hình như: Hỗ trợ cấp hơn 4.000 m3 nước ngọt cho trên 700 hộ trồng sầu riêng và mít; tham gia vận động và trao bồn nước, can nước cho các hộ nghèo chứa nước sạch sinh hoạt; hỗ trợ vận chuyển nước ngọt cho người dân trên địa bàn để tưới sầu riêng; tặng khẩu trang và nước rửa tay cho người dân tại các điểm cấp nước, khu vực chợ và  học sinh trở lại lớp sau khi nghỉ phòng, chống dịch Covid-19…

Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, Ban Thường vụ Thị đoàn Cai Lậy tổ chức xét duyệt 6 dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2020 cho 3 đoàn viên tại xã Nhị Quý, với Dự án “Đầu tư mở rộng mô hình xây dựng trại nuôi lươn không bùn theo hướng an toàn sinh học”...

Dự án của thanh niên xã Mỹ Phước Tây phát triển cơ sở mứt, trái cây sấy; 2 dự án cải tạo vườn cây ăn trái của đoàn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên tỉnh Tiền Giang, mỗi dự án được hỗ trợ vay 50 triệu đồng.

Bí thư Thị đoàn Cai Lậy Phạm Thanh Trà cho biết, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên TX. Cai Lậy chung tay xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với sức trẻ của mình, Thị đoàn Cai Lậy tiếp tục phát huy sự sáng tạo, ý tưởng mới của mỗi đoàn viên, thanh niên và của các tổ chức cơ sở Đoàn để tham gia hiệu quả vào phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và văn minh đô thị.

Trong thời gian tới, Thị đoàn tập trung thực hiện các công trình, phần việc tại các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị thông minh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Cai Lậy đề ra.

HÀ NAM

.
.
.