Thứ Tư, 27/01/2021, 10:46 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Tây: Đảm bảo vui xuân, đón tết an toàn

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, cũng như nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, Xuân Tân Sửu 2021 huyện Gò Công Tây không tổ chức hội chợ xuân. Tuy nhiên, để tạo không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, lãnh đạo huyện chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào xuân mới.

Theo phương án của Tỉnh ủy cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết năm nay sẽ linh hoạt theo tình hình thực tế của từng địa phương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trang trí, tuyên truyền trực quan, cổ động… trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm nay vẫn được thực hiện, nhưng quy mô và cách thức tổ chức có thay đổi.

Theo UBND huyện Gò Công Tây, năm nay mỗi huyện được tỉnh hỗ trợ khoảng 1 tỷ đồng, chủ yếu để trang trí, chiếu sáng nghệ thuật, xây dựng các tiểu cảnh; hỗ trợ 100 triệu đồng/xã, chủ yếu để trang trí và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong những ngày tết. Ngoài ra, UBND huyện cũng cân đối ngân sách bổ sung thêm kinh phí để tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao; các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Quang cảnh Hội thi Làm bánh dân gian huyện Gò Công Tây năm 2021.
Hội thi Làm bánh dân gian huyện Gò Công Tây năm 2021.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, để đảm bảo an toàn trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Huyện ủy, UBND huyện quyết định không tổ chức hội chợ xuân. Song, để tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân vui chơi giải trí nhân dịp đón mừng năm mới Tân Sửu, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hiện các ban, ngành, đoàn thể cũng như cấp cơ sở đang tổ chức triển khai. Các hoạt động này không chỉ tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón tết, mà còn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, động viên nhân dân hăng say lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng 26-1, Liên đoàn Lao động kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tổ chức Hội thi Làm bánh dân gian năm 2021 với chủ đề “Hương vị quê hương”.

Có 21 đội đến từ Hội LHPN 12 xã, thị trấn, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn ngành dọc thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện tham gia hội thi. Mỗi đội có 6 thành viên cùng làm món bánh ngọt và bánh mặn, với thời gian chế biến và trình bày 90 phút.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 11 giải Khuyến khích cho các đội đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, huyện sẽ tổ chức các hoạt động như: Hội thi làm bánh dân gian, Hội thi chưng mâm ngũ quả, Liên hoan tiếng hát mừng xuân và Liên hoan biểu diễn lân, sư, rồng (đêm giao thừa), chương trình văn nghệ tổng hợp (đêm mùng 2 tết), chương trình văn nghệ hát với nhau (đêm mùng 3 tết)… Đối với hoạt động thể dục thể thao (TDTT) nhân dịp mừng xuân mới, huyện tổ chức Giải Quần vợt mừng Đảng - mừng Xuân, Giải Bóng chuyền mừng Đảng - mừng Xuân, Giải Võ Cổ truyền mở rộng, Hội thao Đình Đồng Thạnh, Hội thao Đình Vĩnh Bình…

Để các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dịp Tết Nguyên đán diễn ra vui tươi lành mạnh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao bảo đảm an toàn, lành mạnh, vui tươi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo khí thế, niềm tin cho nhân dân hăng say lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà trong năm mới 2021.

HOÀI THU

.
.
.