Thứ Tư, 24/02/2021, 20:38 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Khởi động "Tháng Thanh niên năm 2021"

(ABO) Sáng 24-2, tại xã Trung Hòa (huyện Chợ Gạo), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Lễ khởi động “Tháng Thanh niên năm 2021”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang.

Quang cảnh tại buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 1 đến 31-3, với các chỉ tiêu trọng tâm như: Sửa chữa 90 km và làm mới 10 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 6 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực đô thị; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 2.000 lượt người; xây dựng và sửa chữa 100 căn nhà; hỗ trợ, giúp đỡ 500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang trao tặng Bảng tượng trưng các công trình thanh niên cho xã Trung Hòa gồm: Tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” với việc trang bị hệ thống chiếu sáng, trồng cây làm đẹp cảnh quan, trị giá 120 triệu đồng; sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, trị giá 20 triệu đồng; công trình “Giếng khoan thanh niên” trị giá 180 triệu đồng; mô hình “Vườn cây sinh kế” trị giá 40 triệu đồng.

Ngay sau buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp với UBND xã Trung Hòa ra quân thực hiện công trình Tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại tuyến đường Đội 5, Đội 6; đồng thời, đến thăm, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tặng quà và tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Hòa.

Một số hình ảnh thực hiện Tuyến đường thanh niên “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại xã Trung Hòa:

 

 

Một số hình ảnh thăm, tặng quà và tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Hòa:

 

 

a
Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang ân cần thăm hỏi, động viên gia đình chính sách.

 

 

a
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng và đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Trung Hòa.

 

 

Tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Hòa:
Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Hòa.

LÊ MINH

.
.
.