Thứ Tư, 26/05/2021, 15:43 (GMT+7)
.

Anh Hùng và mơ ước căn nhà lành lặn

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng là hộ nghèo ở ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Sinh ra trong gia đình nghèo, anh Hùng phải làm mướn phụ giúp gia đình. Lớn lên, anh gặp chị Danh Thị Nhung rồi nên duyên vợ chồng và ra riêng với căn nhà nhỏ do cha mẹ cho. Dù cuộc sống khó khăn vất vả nhưng vợ chồng anh Hùng vẫn hạnh phúc khi các con thơ lần lượt ra đời.

Gia đình anh Hùng bên căn nhà xuống cấp.
Gia đình anh Hùng bên căn nhà xuống cấp.

Vợ chồng anh Hùng có 3 đứa con, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đứa con gái lớn Nguyễn Thị Ngọc Phượng (17 tuổi) phải nghỉ học từ khi 14 tuổi để phụ giúp gia đình; 2 đứa con kế Nguyễn Thị Ngọc Bích (15 tuổi) hiện đang là học sinh Trường THCS Phú Đông (xã Phú Đông) và bé Nguyễn Thị Ngọc Hằng (5 tuổi). Vợ chồng anh Hùng không có đất canh tác, phải vất vả làm lụng đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống gia đình.

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ anh Nguyễn Thanh Hùng, ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp anh Nguyễn Thanh Hùng).

Anh Hùng là lao động chính trong gia đình, với công việc phụ hồ nên thu nhập khá bấp bênh, chỉ khoảng 200 ngàn đồng/ngày.

Những ngày không có việc, anh Hùng phải bươn chải làm thuê khắp nơi để có tiền lo cho gia đình. Còn chị Nhung, ngoài chăm sóc con gái nhỏ, chị còn phải làm mướn kiếm tiền phụ chồng lo cho con. Với số tiền ít ỏi kiếm được, vợ chồng anh Hùng rất chật vật trong việc xoay xở chuyện cơm gạo hằng ngày và các khoản chi phí khác, trong đó có việc học tập của con. “Cố gắng làm lụng chỉ mong có tiền sửa lại căn nhà để gia đình có chỗ ở ổn định và các con an tâm học tập là mơ ước lớn nhất của vợ chồng tôi bao năm nay” - anh Hùng chia sẻ.

Công chức văn hóa xã Phú Đông Thái Ngọc Hân và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Đông Trần Bích Nhật cho biết, gia đình anh Hùng thuộc diện hộ nghèo, địa phương nhiều lần quan tâm, hỗ trợ quà nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình. Hiện tại chính quyền xã rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây mới lại căn nhà cho gia đình anh Hùng ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.                    

LÊ MINH

.
.
Liên kết hữu ích
.