Thứ Hai, 14/06/2021, 18:28 (GMT+7)
.

Chung tay bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 (gọi tắt là Tháng hành động) được tổ chức từ ngày 1 đến 30-6, với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Tiền Giang và các địa phương trong tỉnh sẽ không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động nhưng vẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng nhằm chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) được UBND tỉnh Tiền Giang giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em và các nguồn lực nhằm góp phần giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang tổ chức trao 60 xe đạp và 60 suất học bổng cho 120 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi tại 12 điểm trường trong tỉnh. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan sẽ tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh (trong điều kiện cho phép). UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trẻ em cần được bảo vệ để đảm bảo an toàn trong cuộc sống.                                                                                                          Ảnh: BẢO LAM
Trẻ em cần được bảo vệ để đảm bảo an toàn trong cuộc sống. Ảnh: BẢO LAM

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, các địa phương đã tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhân Tháng hành động phù hợp và đạt hiệu quả. Tổ chức Chiến dịch truyền thông hưởng ứng Tháng hành động gắn với hoạt động hè năm 2021. Theo đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của toàn xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Treo băng rôn thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động ở nơi công cộng, khu đông dân cư dễ nhìn thấy và phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện nay.

Sở LĐTB&XH đã phối hợp tổ chức 16 lớp dạy bơi cho 320 học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em tỉnh nhà. Phối hợp tập huấn quyền trẻ em, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh THCS; tập huấn các chuyên đề về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em, cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên mầm non và tiểu học.

Về hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, Sở LĐTB&XH sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp (trong điều kiện cho phép) để trẻ được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề của trẻ em, kiến nghị các chính sách về công trình phúc lợi cho trẻ em tại địa phương, góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và tử vong do tai nạn thương tích. Phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động hè do trẻ em khởi xướng; duy trì, tổ chức sinh hoạt nhóm trẻ em nòng cốt, câu lạc bộ quyền trẻ em, câu lạc bộ trẻ em tại các xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em.

KIỀU LOAN

 

.
.
Liên kết hữu ích
.