Thứ Ba, 15/06/2021, 09:04 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ Tiền Giang chung tay phòng, chống dịch COVID 19

(ABO) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, cùng với các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Tiền Giang đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Tỉnh đoàn Tiền Giang, Đoàn Thanh niên các đơn vị đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, tham gia hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh tại các chốt, trạm trên các tuyến Tỉnh lộ, Huyện lộ trên địa bàn từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có ca mắc Covid-19 do Công an tỉnh Tiền Giang triển khai. Qua đó, phân công lực lượng thanh niên tham gia tại 25 chốt, trạm với 134 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức Đoàn đến thăm và động viên lực lượng tình nguyện, đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Qua đó, đã trao tặng 100 nón chống giọt bắn và khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và găng tay y tế cho các cán bộ tham gia hỗ trợ.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm (ảnh: MINH THÀNH)
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng tiếp tế cho khu vực bị phong tỏa (ảnh: MINH THÀNH)

Đoàn Thanh niên các cấp cũng tổ chức thăm và tặng các thiết bị phòng, chống dịch cho các cán bộ hỗ trợ tại các khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa. Tiêu biểu tại 2 điểm phong tỏa, xã Hòa Khánh và xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, với tổng số lượng 100 nón chống giọt bắn tia, 300 khầu trang y tế, 50 chai nước rủa tay y tế và 5 hộp găng tay y tế, với tổng kinh phí 9 triệu đồng.

Ngoài ra, 11/11 huyện, thành, thị đã chủ động củng cố lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương và 100% cấp xã cũng đã chủ động triển khai củng cố đội hình cấp xã, sẳn sàng tham gia hỗ trợ khi có yêu cầu cấp thiết. Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hình thức như: Phát loa di động tuyên truyền tại các điểm thuộc khu vực phong tỏa; tham gia hỗ trợ vận chuyển các nhu yếu phẩm, đến cho các hộ gia đình đang cách ly tại nhà; hỗ trợ công tác phun thuốc khử trùng tại các hộ gia đình cách ly tại nhà…

Thanh niên huyện Cái Bè tuyên truyền bằng các hình thức như: Loa phát thanh, paner, áp phích để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thanh niên huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sử dụng loa di động, baner tuyên truyền, để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có khu vực phong tỏa (Cái Bè, Thị xã Cai Lậy) đã thực hiện hiện tốt công tác giám sát các đối tượng thuộc diện F2, F3,… đang thực hiện cách ly tại nhà, thông qua hình thức thăm hỏi, động viên tinh thần để nắm bắt tình hình kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo cùng cấp.

cho các lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở cách ly tập trung và tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Hỗ trợ khẩu trang y tế, mì gói cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tại các cơ sở cách ly tập trung và tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cái Bè

Đồng chí Phạm Thanh Giang, Bí thư Huyện đoàn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã thành lập các tổ xung kích tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng chống dịch Covid-19; tham gia phục vụ hỗ trợ công tác hậu cần cho các đối tượng thuộc diện F2, F3 đang cách ly tại nhà.

Đợt này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Cái Bè đã vận động kinh phí từ các đơn vị nhà tài trợ, mạnh thường quân, hỗ trợ 3.000 khẩu trang y tế, 1.000 găng tay y tế, 300 mặt nạ chắn giọt bắn, 500kg gạo, 50 thùng mì, 300 chai sát khuẩn,… cho các lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở cách ly tập trung và tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với kinh phí thực hiện trên 20 triệu đồng.

L. OANH

.
.
.