Thứ Ba, 15/06/2021, 08:57 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ Tiền Giang khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

(ABO) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 (gọi tắt là Chiến dịch) được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang khởi động, phân bổ rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Thanh niên Tiền Giang xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng”, Chiến dịch sẽ đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, mang lại giá trị cao cho cộng đồng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

Chiến dịch năm nay được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8, gồm 1 chương trình, 4 chiến dịch gắn với từng khối đối tượng thanh niên: Học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, thanh niên công nhân, công chức, viên chức, thanh niên khối địa bàn, dân cư.

Chiến dịch được tổ chức thành các hoạt động, phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, gắn với tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên gồm: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành, chăm lo cho thanh, thiếu nhi. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp UBND huyện Chợ Gạo, xây dựng cầu giao thông nông thôn Phú Lợi C
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Phú Lợi C, huyện Chợ Gạo (ảnh chụp trước ngày Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội).

Từ các nội dung được định hướng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang xây dựng các chỉ tiêu trọng tâm, tiêu biểu như: Sửa chữa 120 km, làm mới 15 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn; xây dựng mới 7 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mãn tính cho 5.000 người dân; trồng mới 30.000 cây xanh hưởng ứng Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; xây mới 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa ít nhất 40 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi, Công trình “Vì đàn em thân yêu”; mô hình “Thanh niên với hành trình nước sạch”: Tặng máy lọc nước cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 4.500 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho 4.500 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 200 thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ 15 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.250 đoàn viên, thanh niên nông thôn; kết nạp 1.500 đoàn viên mới; giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 90 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang đã chủ động phân bổ các hoạt động khởi động Chiến dịch tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, mang lại giá trị cao cho cộng đồng, cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang  trao tặng 5 căn nhà nhân ái, cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Mỹ Nương trao Bảng tương trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (ảnh chụp trước ngày Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội).

Tại huyện Chợ Gạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp UBND huyện Chợ Gạo xây dựng cầu giao thông nông thôn Phú Lợi C nối liền xã Phú Kiết và xã Lương Hòa Lạc, kinh phí 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức trao tặng 5 nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, số tiền 200 triệu đồng.

tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, hỗ trợ nông dân huyện Tân Phước tiêu thụ nông sản bị dồn ứ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ nông dân huyện Tân Phước tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (ảnh chụp trước ngày Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội).

Tại TP. Mỹ Tho, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ nông dân huyện Tân Phước tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong ngày 11-6, chương trình đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ 8 tấn khóm. Trong những ngày tiếp theo, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, chương trình chuyển đổi từ hỗ trợ mua bán trực tiếp sang mua bán trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang còn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các vật phẩm như mũ chắn giọt bắn, khẩu trang y tế, các nhu yếu phẩm… đến các đội hình Thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang hỗ trợ nón có kính chắn giọt bắn, khẩu trang y tế, các nhu yếu phẩm… cho các Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ảnh chụp trước ngày Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội).

Tại huyện Gò Công Đông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức trao tặng 10 máy rửa tay tự động cho UBND các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ công tác thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan và người dân đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang còn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nón có kính chắn giọt bắn, khẩu trang y tế, các nhu yếu phẩm… cho các Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở các trạm thu phí, cửa ngõ vào địa bàn tỉnh.

Tại huyện Cai Lậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức trồng 300 cây Hoàng Yến trên địa bàn xã Hiệp Đức, đây là hoạt động hưởng ứng Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, hỗ trợ các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh xây dựng 12 tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - an ninh”, trị giá 240 triệu đồng.

L. OANH

.
.
.