Thứ Ba, 27/07/2021, 20:04 (GMT+7)
.

Anh cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết

Là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Trung An (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), anh Nguyễn Trung Kiên luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, hoạt động Đoàn - Hội. Trong quá trình công tác, anh Kiên đã có nhiều sáng tạo với các mô hình hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Khi học ở Trường Đại học Tiền Giang, anh Kiên đã là một cán bộ Đoàn - Hội gương mẫu của trường. Tốt nghiệp ra trường, anh Kiên về công tác tại xã Trung An từ ngày 2-5-2020. Sau hơn một năm công tác, đến nay, anh Kiên là Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Trung An.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Kiên luôn sẵn sàng, tích cực tham gia các phong trào Đoàn - Hội và của địa phương; tham mưu với cấp trên tổ chức các hoạt động đoàn kết, tập hợp ĐVTN tham gia. Dù ở vị trí công việc nào anh Kiên cũng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Kiên hỗ trợ nước uống cho các anh dân quân tự vệ trực tại các khu vực phong tỏa trên  địa bàn xã Trung An.
Anh Kiên hỗ trợ nước uống cho các anh dân quân tự vệ trực tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn xã Trung An.

Với vai trò là cán bộ Đoàn, cùng sự năng động, nhiệt tình với công việc, trong các hoạt động hiến máu tình nguyện, thực hiện công trình thanh niên hay phong trào văn hóa, văn nghệ do Thành đoàn Mỹ Tho và Xã đoàn Trung An phát động, mọi người đều thấy có sự tham gia của anh Kiên.

Bên cạnh đó, anh Kiên cùng với ĐVTN xã Trung An tổ chức các hoạt động thiết thực như: “Ngày chủ nhật xanh” bảo vệ môi trường thông qua thực hiện mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa - Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, đổi chai nhựa lấy khẩu trang; vớt rác, vớt lục bình khai thông dòng chảy trên các tuyến kinh; thu gom rác thải, phát quang bụi rậm; thường xuyên củng cố tuyến đường “Thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - an ninh”; trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường xã…

Anh Kiên tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thành lập Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của ĐVTN trên địa bàn, anh Kiên cùng Xã đoàn Trung An thường xuyên tổ chức các hội thi theo sở thích của ĐVTN như: “Bước nhảy hoàn vũ”, “Tiếng hát hoa phượng đỏ” hay các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, anh Kiên sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như: Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các khu phong tỏa; tham gia đội hình phun xịt khử khuẩn tại các khu phong tỏa, các hộ có ca F1, F2; hỗ trợ trạm y tế xã trong công tác truy vết; vận chuyển nhu yếu phẩm, các phần ăn cho người dân trong khu phong tỏa và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; tổ chức Đội hình tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng loa di động trên các tuyến đường của xã…

Anh Kiên cho biết, bản thân anh thấy rất vui khi được cùng tổ chức gánh vác trọng trách đưa “đội quân tuổi trẻ” xung kích tình nguyện trong mọi hoạt động. “Là cán bộ Đoàn, tôi được cống hiến để trưởng thành; lao động hăng say, vất vả để khẳng định giá trị và thành quả của bản thân. Qua các hoạt động tình nguyện, tôi thấy được niềm vui trong công tác Đoàn, đó là nụ cười hạnh phúc của những học sinh, ĐVTN nghèo… khi được tặng quà, trao học bổng, được vay vốn thực hiện ước mơ; niềm vui từ tình cảm giản dị mà thấm đượm nghĩa tình của những đồng nghiệp, của bà con sau đợt tình nguyện hay làm công tác phòng, chống dịch bệnh…” - anh Kiên chia sẻ.

Tâm huyết, sáng tạo với nhiệm vụ được phân công, anh Kiên cho biết, trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục chủ động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu, tiên phong trong công tác Đoàn nhằm “truyền lửa” cho các bạn ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và địa phương; quan tâm, hỗ trợ chăm lo đời sống ĐVTN để các bạn an tâm tham gia các hoạt động tình nguyện; tăng cường liên kết, phối hợp với các nhóm tình nguyện ngoài xã hội, các đơn vị bạn để cùng tổ chức các hoạt động…

Nhiệt tình trong công tác, tích cực tham gia các hoạt động, anh Kiên nhận được rất nhiều khen thưởng từ các cấp như: Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Thanh, thiếu niên Việt Nam; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Giấy khen của UBND TP. Mỹ Tho, Thành đoàn Mỹ Tho…

AN AN

.
.
.