Thứ Hai, 19/07/2021, 11:36 (GMT+7)
.

Các cấp Công đoàn Tiền Giang: Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(ABO) Tiếp tục chuỗi các hoạt động hướng về lực lượng tuyến đầu chống dịch của các cấp Công đoàn Tiền Giang, vừa qua Đoàn công tác do đồng chí Lê Thanh Tiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch và người dân tại 2 khu cách ly trên địa bàn TP. Mỹ Tho, gồm: Khu cách ly Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang, khu cách ly Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Nghề.

Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ; chia sẻ những khó khăn, vất vả, nguy hiểm của lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ luôn giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, tận tình giúp đỡ, phục vụ tốt người dân đang thực hiện cách ly, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng các đơn vị 20 triệu đồng được trích từ kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đã trao tặng 2 bệnh viện dã chiến và 9 cơ sở cách ly y tế trên địa bàn tỉnh hơn 140 triệu đồng. Đây là những tình cảm, sự quan tâm chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân khu cách ly, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

đồng chí Lê Minh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang đã trao tặng
Đồng chí Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang trao tặng quà hỗ trợ cho khu cách ly trên địa bàn TX. Cai Lậy.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đã tích cực vận động ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh hơn 13 tỷ đồng; 11.388 tin nhắn (tổng số tiền gần 494 triệu đồng) cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19.

ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19
Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, thăm hỏi 220 trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, với gần 91 triệu đồng; đã trao tặng 67.500 khẩu trang, 600 chai nước sát khuẩn, 2.500 bộ đồ bảo hộ y tế, hơn 400 kính chắn giọt bắn, 2.100 lít dung dịch sát khuẩn, 95 thùng mì gói, 25 thùng sữa, 72 thùng hàng và 3.875 phần quà nhu yếu phẩm, thực phẩm, rau củ quả…, với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng, cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, người dân trong khu phong tỏa, khu cách ly.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trao quà cho người dân trong khu phong tỏa trên địa bàn huyện
Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành trao quà cho người dân trong khu phong tỏa trên địa bàn huyện.

Các cấp Công đoàn còn tổ chức thăm hỏi 312 trường hợp khó khăn (hơn 257,5 triệu đồng); phối hợp với các đơn vị ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” tổ chức bán các mặt hàng thiết yếu trong việc phòng, chống Covid-19, với giá thấp hơn giá thị trường từ 15% - 20%..., giúp công đoàn viên tiết kiệm trên 50 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho và các huyện Châu Thành, Gò Công Tây, Gò Công Đông còn tổ chức mô hình “Phiên chợ 0 đồng” tại 12 địa điểm, phục vụ miễn phí nhu yếu phẩm, rau, củ, quả…, với tổng số tiền trên 320 triệu đồng…, góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và người dân trong mùa dịch.

Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây tổ chức Mô hình “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ miễn phí nhu yếu phẩm, rau củ quả,…  góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn với đoàn viên, CNVCLĐ và người dân trong mùa dịch.
Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây tổ chức mô hình “Phiên chợ 0 đồng” phục vụ miễn phí nhu yếu phẩm, rau, củ, quả… góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và người dân trong mùa dịch.
Gian hàng 0 đồng do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức san sẻ phần nào khó khăn của người lao động
Gian hàng 0 đồng san sẻ phần nào khó khăn cho người lao động.

Chiều ngày 16-7, tại phiên họp trực tuyến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao Bảng tượng trưng tặng 300 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang - nguồn kinh phí từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Vận chuyển nhu yếu phẩm, rau, củ, quả... hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện và phối hợp cùng các ngành, các cấp vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trong tỉnh quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

LÝ OANH

 

 

.
.
.