Thứ Bảy, 31/07/2021, 18:11 (GMT+7)
.

"Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ giáo viên Tiền Giang khó khăn do Covid-19

Sáng ngày 31-7, “Chuyến xe yêu thương” do thầy cô giáo thuộc Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đã đến thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang. Quà hỗ trợ gồm 13 tấn rau, củ, quả do thầy cô trồng ở vườn nhà, tự đóng gói chuyển vào.

Công đoàn ngành Giáo dục Tiền Giang đã tổ chức phân phối kịp thời đến gia đình các hộ giáo viên khó khăn, các hộ trong khu phong tỏa.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, các cấp Công đoàn trong ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong phòng, chống dịch Covid-19 như vận động trang bị kính chống giọt bắn, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thăm hỏi gia đình nhà giáo đặc biệt khó khăn...

Giữa lúc tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, những “Chuyến xe yêu thương” đậm tình đồng nghiệp là sự sẻ chia và là nguồn động viên rất lớn để tổ chức Công đoàn cùng chung tay với các ngành, các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh.

LNĐ

.
.
.