Chủ Nhật, 25/07/2021, 17:26 (GMT+7)
.
Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang:

Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn đang cách ly tập trung

(ABO) Ngày 25-7, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn trong Công an tỉnh đang cách ly tập trung, do tiếp xúc gần với các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong quá trình công tác.

Công đoàn Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên tinh thần và gửi quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, khẩu trang kháng khuẩn giúp các anh, chị đoàn viên công đoàn đang cách ly
Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, động viên tinh thần và gửi quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, khẩu trang kháng khuẩn cho các đoàn viên Công đoàn đang cách ly.

Tại mỗi nơi đến, thông qua đoàn viên Công đoàn Tổ Công đoàn số 2 (Bệnh xá Công an tỉnh Tiền Giang) đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, Trung tá Nguyễn Thị Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh chia sẻ thông tin về chủ trương của Công đoàn Công an nhân dân trong chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn trong lực lượng Công an khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công đoàn quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết,
Các phần quà là các mặt hàng cần thiết do Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang và đoàn viên Công đoàn chung tay hỗ trợ.

Đồng thời, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang đã thăm hỏi, động viên tinh thần và gửi quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, khẩu trang kháng khuẩn,... Riêng đoàn viên Công đoàn đang cách ly tại cơ quan, đơn vị hoặc nhà riêng, Công đoàn Công an tỉnh gửi quà trực tiếp đến từng đoàn viên Công đoàn thông qua Công đoàn cơ sở.

Công đoàn Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang trao 500 kính chống giọt bắn
Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang trao tặng kính chống giọt bắn tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Cùng ngày, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang trao 500 kính chống giọt bắn (do Công ty TNHH Đầu tư thương mại Green Life Việt Nam ủng hộ), phòng lây nhiễm với SARS-CoV-2 cho đội ngũ y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

THIÊN LÝ

 

.
.
.