Thứ Tư, 14/07/2021, 16:13 (GMT+7)
.
HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG:

Giúp nông dân làm giàu, chung tay xây dựng quê hương

Bám sát cơ sở, lắng nghe những khó khăn của nông dân để kịp thời hỗ trợ, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng hội viên trong chuyển giao khoa học - kỹ thuật (KHKT), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

HỖ TRỢ NÔNG DÂN ỨNG DỤNG KHKT

Thời gian qua, HND huyện Châu Thành đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, năm 2020, HND huyện và cơ sở đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hội thảo, chuyển giao KHKT trong sản xuất, kinh doanh được 193 cuộc, với 6.782 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Từ chuyên đề thi đua “Nông dân SXKDG”, nhiều hội viên, nông dân đã tích cực chuyển đổi cây trồng, ứng dụng KHKT,  vươn lên làm giàu (ảnh chụp khi chưa bùng phát dịch Covid 19).
Từ chuyên đề thi đua “Nông dân SXKDG”, nhiều hội viên, nông dân huyện Châu Thành đã tích cực chuyển đổi cây trồng, ứng dụng KHKT, vươn lên làm giàu (ảnh chụp khi chưa bùng phát dịch Covid-19).

Huyện hội còn đề xuất với HND tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Tiền Giang mở 3 lớp dạy nghề nông thôn về kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, trồng và nhân giống cây sầu riêng ở 3 xã Tân Hội Đông, Tân Lý Đông và Bàn Long. Cùng với đó, Huyện hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở 10 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái, hoa màu sau hạn, mặn, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản…, với 295 học viên dự.

Huyện hội và cơ sở đã vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 605 triệu đồng, nâng tổng số tiền vận động từ trước đến nay trên 5 tỷ đồng. Hiện tại, Huyện hội và cơ sở đã xét hỗ trợ cho 1.044 hộ hội viên, nông dân vay vốn với số tiền trên 5 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giới thiệu hỗ trợ vay vốn cho 7.110 hộ vay vốn sản xuất với số tiền 165, 977 tỷ đồng…

Các cuộc hội thảo và dạy nghề nông thôn đã giúp cho hội viên, nông dân nắm bắt được KHKT, công nghệ mới và ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, đã giúp nhiều hộ nông dân vượt khó vươn lên làm giàu.

Bên cạnh đó, Huyện hội phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh chọn HND xã Nhị Bình để thực hiện mô hình Trồng rau diếp cá theo hướng an toàn trên diện tích 8 ha, với 25 hộ hội viên, nông dân tham gia. Kết quả, diện tích rau trong mô hình phát triển tốt, đạt năng suất cao, các hộ hội viên, nông dân rất phấn khởi và quyết tâm nhân rộng mô hình này.

Đồng thời, Huyện hội phối hợp Công ty HK hỗ trợ cho 7 xã: Phú Phong, Kim Sơn, Bàn Long, Vĩnh Kim, Hữu Đạo, Tân Hội Đông, Tân Lý Đông phân bón hữu cơ vi sinh để cải tạo đất phục hồi vườn cây ăn trái, hoa màu sau thu hoạch để nông dân có điều kiện tiếp cận ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp
sau hạn, mặn.

THI ĐUA LÀM GIÀU, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Mặc dù đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi và thiên tai như hạn, mặn diễn biến phức tạp, nhưng HND huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” (SXKDG) năm 2020.

Sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ban, ngành từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT để nông dân an tâm sản xuất. Kết quả đã vận động được gần 70% hộ nông nghiệp đăng ký nông dân SXKDG các cấp (tăng 447 hộ so với năm 2019). Qua bình xét có 66,56% hộ nông dân đạt SXKDG các cấp so với hộ đăng ký (vượt 16,56% so chỉ tiêu tỉnh giao).

(Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Qua sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nhiều hội viên, nông dân đã tích cực đóng góp xây dựng địa phương như: Hiến đất, tham gia đóng góp sức người, sức của thực hiện các công trình phúc lợi địa phương… Cụ thể, hội viên, nông dân đóng góp thực hiện được trên 54 km đường giao thông nông thôn, nạo vét trên 21 km kinh, mương nội đồng khơi thông dòng chảy, chủ động trữ ngọt phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, Huyện hội và cơ sở Hội vận động xây dựng 8 “Mái ấm nông dân” cho hội viên, nông dân khó khăn về nhà ở (mỗi căn từ 45 đến 70 triệu đồng); đồng thời, cơ sở Hội xây dựng phương án giúp đỡ hộ nghèo và cuối năm đã thoát nghèo được 46 hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

Chủ tịch HND huyện Châu Thành Võ Văn Khanh cho biết, thông qua việc hỗ trợ vốn, KHKT, nhất là thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân SXKDG” trên địa bàn huyện đã giúp hàng ngàn lao động nông thôn và hàng trăm hộ gặp khó khăn có việc làm, thu nhập kinh tế gia đình ổn định, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Cuối năm, liên ngành tỉnh Tiền Giang đánh giá thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân SXKDG” của huyện đạt hạng Nhì cụm thi đua của tỉnh. Đây là động lực để HND các cấp trong huyện tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa, chung tay cùng chính quyền xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp.

HOÀI THU

.
.
Liên kết hữu ích
.