Thứ Sáu, 23/07/2021, 20:29 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: 105 hộ dân tại phường 10 được dỡ phong tỏa

(ABO) Ngày 23-7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 10, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) Lâm Văn Vũ cho biết, trong ngày 23-7, phường đã triển khai quyết định dỡ phong tỏa đường Xóm Đình, thuộc tổ 10, khu phố 2, phường 10.

Trong thời gian phong tỏa, người dân trong khu vực đường Xóm Đình, tổ 10, khu phố 2, phường 10 được chính quyền địa phương hỗ trợ thực phẩm thiết yếu đảm bảo đời sống.
Trong thời gian phong tỏa, người dân trong khu vực đường Xóm Đình, tổ 10, khu phố 2, phường 10 được chính quyền địa phương hỗ trợ thực phẩm thiết yếu đảm bảo đời sống.

Trước đó, UBND phường 10 đã quyết định phong tỏa khu vực này do có liên quan đến ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Khu vực phong tỏa có 105 hộ dân và hơn 320 nhân khẩu. Từ thời điểm đó đến nay, UBND phường đã cử lực lượng túc trực 24/24 giờ tại khu vực phong tỏa nhằm kiểm soát tốt người dân trong vùng, tránh lây lan dịch bệnh ra ngoài.

Sau hơn 21 ngày phong tỏa, nhận thấy khu vực phong tỏa này còn rất ít khả năng lây nhiễm bệnh ra cộng đồng, phường 10 tiến hành dỡ phong tỏa.

Sau khi dỡ phong tỏa, UBND phường 10 yêu cầu người dân trong khu vực này tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà…

ANH THƯ

.
.
.