Thứ Hai, 02/08/2021, 20:46 (GMT+7)
.

"Chuyến xe nghĩa tình" hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh khó khăn do Covid-19

(ABO) Ngày 2-8, “Chuyến xe nghĩa tình” do Ban Thường vụ Huyện đoàn Cái Bè phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (tỉnh Tiền Giang) tổ chức hỗ trợ người dân quận 6 và quận 8 bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đã đến TP. Hồ Chí Minh.

Quà hỗ trợ gồm 1,5 tấn gạo và hơn 14 tấn rau, củ, quả từ các mạnh thường quân và các tổ chức Đoàn - Hội cơ sở đóng góp.

Chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ nông sản và nhu yếu phẩm cho người dân quận 6, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh)
"Chuyến xe nghĩa tình" hỗ trợ nông sản và nhu yếu phẩm cho người dân quận 6, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh).

Theo Bí thư Huyện đoàn Cái Bè Phạm Thanh Giang, Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” nhận được sự chung tay hỗ trợ, đóng góp từ các mạnh thường quân và các tổ chức Đoàn - Hội cơ sở. Tối 1-8, các phần quà được tập kết về khuôn viên Khối vận huyện Cái Bè, các tình nguyện viên sắp xếp, phân loại, để ngày 2-8 vận chuyển đến quận 6 và quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn viên thanh niên huyện Cái Bè vận chuyển hàng hóa
Đoàn viên, thanh niên huyện Cái Bè vận chuyển hàng hóa lên xe để hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh.
Các phần quà từ
Các phần quà từ "Chuyến xe nghĩa tình" trao đến người dân khó khăn do Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 - Quận đoàn 6 trao bảng cảm ơn đến Hội Liên hiệp Phụ nữ  và Huyện đoàn Cái Bè, các mạnh thường quân đã hỗ trợ

Bí thư Quận đoàn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 gửi lời tri ân đến huyện Cái Bè.

CÁT TƯỜNG

 

.
.
.