Thứ Năm, 28/10/2021, 17:16 (GMT+7)
.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Tặng quà cho trẻ mồ côi và con sản phụ bị nhiễm Covid-19

(ABO) Ngày 28-10, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm đến thăm và trao quà cho trẻ mồ côi và con sản phụ bị nhiễm Covid-19. 
Đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và trao quà cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 cho các em ở cụm 1 tại TX. Cai Lậy.
Đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và trao quà cho trẻ mồ côi vì Covid-19 cho các em ở Cụm 1 tại TX. Cai Lậy.
Cụm 1 được trao tại TX. Cai Lậy gồm 13 em của huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, TX. Cai Lậy và huyện Tân Phước; Cụm 2 tại TP. Mỹ Tho gồm 29 em của huyện Châu Thành và TP. Mỹ Tho.
Đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và trao quà cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 cho các em ở cụm 2 tại TP. Mỹ Tho.
Đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và trao quà cho trẻ mồ côi vì Covid-19 cho các em ở Cụm 2 tại TP. Mỹ Tho.
Chia sẻ tại 2 cụm trao quà, đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và chia sẻ những mất mát đối với các gia đình, với các em mồ côi.
 
Đồng chí mong rằng gia đình và các em cố gắng vượt qua sự mất mát, học tập để lo cho tương lai. Đảng, Nhà nước sẽ luôn đồng hành cùng các em trong chặng đường sắp tới.
Đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và trao quà cho trẻ em mồ côi vì Covid-19 cho các em ở cụm 2.
Đồng chí Lý Văn Cẩm ân cần thăm hỏi và trao quà cho trẻ mồ côi vì Covid-19 cho các em ở Cụm 2.
Ngày 29-10, Đoàn sẽ tiếp tục thăm và tặng quà cho 34 em của Cụm 3 gồm huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây, TX. Gò Công và huyện Gò Công Đông.
 
Được biết, có 76 em (trong đó có 63 trẻ mồ côi và 13 trẻ là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19) được tặng quà, mỗi phần quà cho trẻ mồ côi trị giá 5 triệu đồng và trẻ là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí các phần quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ. 
 
Một số hình ảnh trao quà tại Cụm 1 và 2:
LÊ PHƯƠNG
 
.
.
.