Thứ Bảy, 23/10/2021, 13:54 (GMT+7)
.

Tỉnh Đồng Nai ủng hộ 2 tỷ đồng cho tỉnh Tiền Giang phòng, chống dịch Covid-19

(ABO) Ngày 23-10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang đã đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đến trao 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Tiền Giang phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã tiếp đoàn.
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang trao bảng tượng trưng 2 tỷ đồng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang (bên trái) trao Bảng tượng trưng ủng hộ 2 tỷ đồng cho tỉnh Tiền Giang phòng, chống dịch Covid-19 cho đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang.
 
Đồng chí Cao Văn Quang chia sẻ: Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch Covid-19. Nhưng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", san sẻ yêu thương, tỉnh Đồng Nai xin chia sẻ khó khăn với tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mong rằng cả hai tỉnh Đồng Nai và Tiền Giang sớm vượt qua dịch bệnh, trở về cuộc sống bình thường mới.
 
Đồng chí Nguyễn Chí Trung gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dành tình cảm, chia sẻ khó khăn với tỉnh Tiền Giang. Mong rằng trong thời gian tới, mối quan hệ giữa 2 tỉnh sẽ càng bền chặt.
 
Tỉnh Đồng Nai trao tặng Tiền Giang 2 tỷ đồng.
Tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 
Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 20-10, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thị, thành đã tiếp nhận sự hỗ trợ đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 gần 55 tỷ đồng. Theo đó, đã chi gần 28 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn…
 
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Tiền Giang phối hợp các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm (gạo, cá mồi đóng hộp, thịt heo, khô, rau, củ, trứng gà, nước uống, mì tôm, khẩu trang, nước rửa tay…), tổng trị giá trên 109,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa, khu cách ly và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
 
LÊ PHƯƠNG
 
.
.
.