Thứ Bảy, 13/11/2021, 10:28 (GMT+7)
.

Gỡ khó trong xây dựng thiết chế Công đoàn

Trong quá trình triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” (gọi tắt là Đề án) theo Quyết định 655 ngày 12-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam gặp nhiều vướng mắc, dẫn đến việc thực hiện thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang bị chậm tiến độ.

Do đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án. Hiện việc khởi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 1 của Dự án Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang đã được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6-2022.

 Lễ triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào tháng 2-2020.                             Ảnh: Minh Thành
Lễ triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào tháng 2-2020. Ảnh: Minh Thành

GỠ KHÓ KHI TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định việc xây dựng thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là việc làm mới, chưa có mô hình xây dựng cũng như khai thác, quản lý các thiết chế. Do đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức triển khai Đề án trên tinh thần hết sức khẩn trương nhưng thận trọng, đảm bảo tính hiệu quả khả thi. Theo đó, tại Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2023 triển khai đầu tư 50 thiết chế Công đoàn tại các địa phương trên cả nước.

Đến nay, đã có 40 tỉnh, thành phố đã giới thiệu, bố trí đất để Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu đầu tư, mỗi khu đất có diện tích trung bình từ 2 ha đến 5 ha, đủ điều kiện xây dựng thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó có 12 thiết chế Công đoàn tại các tỉnh được Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt chủ trương theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện xây dựng thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được thuận lợi, Tổng LĐLĐ Việt  Nam và UBND tỉnh Tiền Giang đã ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị. Theo quy chế phối hợp, UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành và cơ quan liên quan hướng dẫn, giải quyết các thủ tục theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật khác có liên quan, nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng Dự án Thiết chế Công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam làm đầu mối huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện dự án đầu tư các khu quy hoạch thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang, đảm bảo phù hợp mục tiêu đề ra theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và đơn vị liên quan thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ.

Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thực hiện đầu tư thí điểm 1 Dự án Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, trong quá trình triển khai thí điểm dự án đã gặp một số vướng mắc về công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ thể ký kết hợp đồng cho thuê, hợp đồng bán căn hộ; huy động nguồn lực xã hội,…

Để tháo gỡ khó khăn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1729 ngày 4-11-2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 655 ngày 12-5-2017, theo hướng Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 trên toàn bộ diện tích đất do UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận bằng nguồn vốn của Tổng Liên đoàn.

Sau khi quy hoạch được duyệt, việc triển khai công tác đầu tư Dự án Thiết chế Công đoàn có thay đổi, chia thành 2 phần: Phần một, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn làm chủ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thuộc quy hoạch Khu thiết chế Công đoàn bằng nguồn vốn tài chính Công đoàn. Phần hai, nhà đầu tư phối hợp, do Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn và được UBND tỉnh chấp thuận làm chủ đầu tư dự án nhà ở để bán, cho thuê thuộc quy hoạch Khu thiết chế Công đoàn.

Hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị trình Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm giao Tổng Liên đoàn làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các thiết chế Công đoàn với các giải pháp dài hạn và ngắn hạn trong việc xây dựng nhà ở công nhân.

TIẾP TỤC XÂY DỰNG THIẾT CHẾ CÔNG ĐOÀN TẠI TIỀN GIANG

Tiền Giang là một trong những địa phương đặc biệt quan tâm đến chủ trương đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn. Tỉnh đã sớm giới thiệu khu đất có diện tích 3,04 ha tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho. Khu đất này đã được tỉnh san lấp mặt bằng, đầu tư kết nối đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật Dự án Thiết chế Công đoàn, gồm: Cấp điện, nước, đấu nối đường giao thông… Từ khu đất này có thể tiếp cận đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tham quan nhà trưng bày căn hộ mẫu và khu đất xây dựng thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang vào tháng 2-2020.                                                                                                                                                               Ảnh: Minh Thành
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tham quan nhà trưng bày căn hộ mẫu và khu đất xây dựng thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang vào tháng 2-2020. Ảnh: Minh Thành

Trên cơ sở khu đất được giao, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phê duyệt dự án đầu tư thiết kế cơ sở bao gồm các công trình: Các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm 12 khối nhà ở 5 tầng và 2 khối nhà ở 12 tầng; nhà ở dịch vụ; nhà đa năng; khu dịch vụ thương mại, khu y tế; khu thể thao, văn hóa, công viên cây xanh,... Tổng mức đầu tư của dự án gần 680 tỷ đồng.

Phân kỳ đầu tư gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 gồm hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (bao gồm hạng mục san nền, cấp điện, cấp thoát nước, đường giao thông), hạng mục nhà đa năng. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt. Tiến độ thi công xây dựng từ năm 2020 - 2023.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, ngày 2-2-2020, đã diễn ra Lễ triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, do một số vướng mắc về thủ tục và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Tiền Giang diễn biến phức tạp kéo dài, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc khởi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 1 của dự án bị chậm tiến độ.

Khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được kiểm soát, được sự chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý cho công nhân làm việc “3 tại chỗ”. Theo đó, ngày 17-9-2021, Dự án Thiết chế Công đoàn đã khởi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 1.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, quyền Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn cho biết, sẽ quyết tâm, phấn đấu để tiến độ thi công dự án hoàn thành nhanh chóng và sớm nhất. Dự kiến trong tháng 6-2022 sẽ hoàn thành các hạng mục nhà đa năng; sân thể thao ngoài trời; hạ tầng kỹ thuật xung quanh nhà đa năng (cấp điện, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy…).

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, Tiền Giang có rất đông công nhân, lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Việc xây dựng thiết chế Công đoàn tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp và phúc lợi cho công nhân. Tỉnh mong rằng, Dự án Thiết chế Công đoàn sẽ được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành thiết chế để người lao động có nơi an cư, lạc nghiệp. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần xem xét và lựa chọn nhà đầu tư dự án (đầu tư nhà ở để bán, cho thuê) uy tín, chất lượng, đảm bảo tính xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân.

CÁT TƯỜNG

.
.
Liên kết hữu ích
.