Thứ Sáu, 10/12/2021, 10:07 (GMT+7)
.

Phụ nữ Tiền Giang tham gia xây dựng nông thôn mới

“Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Giúp nhau giảm nghèo bền vững”… là những mô hình của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Hay như ở từng tiêu chí xây dựng NTM cũng được các cấp Hội tham gia thực hiện bằng nhiều hoạt động, cách làm hay.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi Mô hình hay - cách làm hay tham gia xây dựng NTM.
Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi Mô hình hay - cách làm hay tham gia xây dựng NTM.

“Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” được cụ thể hóa từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở các chi, tổ hội đã đi vào chiều sâu, được hội viên, phụ nữ (HVPN) tích cực hưởng ứng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tham gia xây dựng NTM, phụ nữ đã thể hiện vai trò chính trong tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội thông qua các phong trào, cuộc vận động của các cấp Hội LHPN.

Cụ thể từng nội dung của phong trào xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” thiết thực góp phần xây dựng NTM, như: Gia đình không đói nghèo góp phần thực hiện Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, Tiêu chí số 10 về thu nhập, Tiêu chí số 11 về hộ nghèo; nội dung “Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” góp phần thực hiện Tiêu chí số 16 về văn hóa, Tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh; nội dung “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học” góp phần thực hiện Tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, Tiêu chí số 15 về y tế; nội dung “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” góp phần thực hiện Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tiền Giang hiện là tỉnh có số xã đạt chuẩn NTM đứng đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có 120 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 83,91%; 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 9,09%; 5 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Đông, TX. Cai Lậy, TX. Gò Công và TP. Mỹ Tho).

Đáng chú ý là hằng năm, mỗi cơ sở Hội đều đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 1 công trình/phần việc cụ thể thiết thực, phù hợp với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Kết quả 5 năm, các cấp Hội đã thực hiện 1.231 công trình/phần việc tham gia xây dựng NTM, tổng trị giá 62,5 tỷ đồng.

Trong đó, xây dựng và bàn giao 583 mái ấm tình thương cho HVPN nghèo; sửa chữa 204 cầu nông thôn; hiến 6.270 m đất làm đường; dặm vá 47 tuyến đường, tổng chiều dài 17.370 m tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân; nâng cấp các đoạn đường không rác thành tuyến đường hoa, tuyến đường “xanh - sạch - đẹp”; có 14.780 hộ tham gia trồng hoa dọc các tuyến đường nông thôn, tổng chiều dài 245.355 m; xây dựng mô hình ánh sáng trên 8 tuyến đường, tổng chiều dài 9.300 m.

Cùng với đó, các tiêu chí xây dựng NTM khác cũng được các cấp Hội tham gia thực hiện bằng nhiều hoạt động, cách làm hay. Để vận động chị em thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM, như: “An ninh trật tự xã hội”, “Giao thông”, “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”, “Quốc phòng và an ninh”, các cấp Hội LHPN của tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm…

Bên cạnh đó, có không ít cán bộ, HVPN tích cực tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn gia đình, thôn xóm, góp phần ổn định tình hình chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương. Các cấp Hội còn ký kết với các ngành chức năng thực hiện các chương trình xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền, vận động HVPN đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị...

Ngoài ra, vai trò của phụ nữ và Hội LHPN các cấp trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở còn thể hiện ở việc Hội là đầu mối tích cực của các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

MỸ PHƯƠNG

.
.
.