Thứ Năm, 06/01/2022, 13:54 (GMT+7)
.

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang: Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

(ABO) Sáng 6-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
đồng chí Nguyễn Trọng Hữu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích.
Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Năm 2021, Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của Hội. Các hoạt động của Hội gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
   Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Cụ thể: Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Trong năm, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 7,7 tỷ đồng; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 50 tỷ đồng; triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Phượng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trong công tác gia đình, các cấp Hội thực hiện đa dạng các hoạt động: Tuyên truyền vận động hộ dân thực hiện 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"; giữ vững tỷ lệ hộ gia đình đạt "5 không, 3 sạch" hiện có và có biện pháp giúp 1.331 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí, trong đó có 423 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Hữu, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Trong thời gian tới, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục năng động, sáng tạo, trách nhiệm hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia, tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là quan tâm đến phụ nữ khó khăn, yếu thế, bị tác động bởi dịch bệnh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; củng cố, xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…
 
Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh khen thưởng.
LÊ PHƯƠNG
 
 
 
.
.
.