.

Phường 2 (TX. Cai Lậy): Phát huy sức dân trong việc nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị

Cập nhật: 09:18, 22/01/2022 (GMT+7)

Phường 2 (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) được công nhận Văn minh đô thị (VMĐT) vào năm 2019. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường đồng lòng, quyết tâm duy trì, nâng chất danh hiệu này. Đến nay, bộ mặt phường có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng nâng lên…
 

Phường 2 có tổng diện tích tự nhiên 349,2 ha, được phân bố thành 5 khu phố và 36 tổ nhân dân tự quản. Để duy trì và nâng chất phường đạt chuẩn VMĐT, hằng năm, Đảng ủy, UBND phường 2  ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất các tiêu chuẩn phường đạt chuẩn VMĐT.

Điều cảm nhận đầu tiên khi tôi trở lại phường 2 là hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, hẻm, vỉa hè được nâng cấp và làm khá tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Trụ sở 5 khu phố văn hóa được sửa chữa chỉnh trang lại theo đúng chuẩn...

 Lực lượng chức năng phường 2 ra quân chỉnh trang đô thị, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Lực lượng chức năng phường 2 ra quân chỉnh trang đô thị, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Anh Trần Hùng Duy Minh, công chức văn hóa - xã hội phường 2 cho biết, điểm nhấn về cách làm của phường 2 trong việc vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng phường VMĐT là cấp ủy, chính quyền phường đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ khu phố, trưởng các đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nơi cư trú về việc tự giác thực hiện các tiêu chí của phường VMĐT để làm gương cho dân. Từ đó, người dân càng có ý thức hơn trong việc xây dựng phường VMĐT và tự giác thực hiện. Trong năm 2021, phường không có nhận đơn khiếu nại, tranh chấp…

Từ một phường chủ yếu là nông nghiệp chuyển lên phường đô thị, người dân sớm có sự thay đổi phù hợp với nếp sống mới.  Qua bình xét, năm 2021 phường có 1.337 hộ đạt 3 tiêu chuẩn, chiếm 97,38%; số hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 1.195; 100% hộ thực hiện việc trang bị cột cờ, lá cờ đúng quy cách; 100% gia đình đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội; 5/5 khu phố đạt danh hiệu văn hóa; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 4 cơ sở thờ tự đều thực hiện tốt nếp sống văn minh, hằng năm đều được tái công nhận danh hiệu văn hóa.

Trong công tác an sinh xã hội, năm 2021 phường vận động các tổ chức và cá nhân xa gần đóng góp xây dựng 2 nhà “Đại đoàn kết”, 1 mái ấm “Vì đàn em thân yêu” với tổng trị giá 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, trước thời điếm xảy ra dịch Covid-19, các đoàn thể Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm.…

Mặt khác, môi trường cảnh quan trên địa bàn ngày được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng văn minh, xanh - sạch - đẹp, đường giao thông được tráng nhựa hoặc lót đan và gắn hệ thống đèn chiếu sáng. Năm 2021, phường ra mắt “Con đường văn hóa” thứ 6 Huỳnh Văn Chính (khu phố 1) và tái công nhận các con đường văn hóa đã được công nhận trước đó.

Các tuyến đường giao thông trong phường được tráng nhựa, đổ bê tông. Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt biện pháp xử lý để  bảo vệ môi trường. Hộ có 3 công trình nhà tắm - nước sạch - hố xí hợp vệ sinh đạt 100%. Từng hộ dân đều có ý thức thu gom rác thải sinh hoạt có nơi, có chỗ, chờ xe rác đến thu gom. Ở mỗi khu phố đều duy trì 3 loại hình câu lạc bộ (CLB) đội, nhóm: Cờ tướng, dưỡng sinh và bóng đá, có khu phố lập thêm CLB võ thuật…, hoạt động thường xuyên, nhất là thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND phường 2 Nguyễn Hữu Thi cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay nâng chất  phường VMĐT, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu duy trì, nâng chất phường 2 đạt chuẩn VMĐT”.

QUANG HUY

.
.
.