Chủ Nhật, 15/05/2022, 15:09 (GMT+7)
.

Tiền Giang trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

(ABO) Sáng 15-5 (nhằm ngày 15-4 âm lịch), tại Chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. Đến dự và chúc mừng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang Đỗ Tấn Hùng; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo TP. Mỹ Tho.

-	Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Minh Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao hoa chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy đến Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lại được hòa mình trong không khí Đại lễ Phật đản cũng như niềm vui chung khi Tiền Giang cùng cả nước đã vượt qua được dịch bệnh. Đông đảo tăng, ni, phật tử trong tỉnh đã quy tụ về Chùa Vĩnh Tràng để tham dự đại lễ.

Theo Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang Bùi Thị Mai, toàn tỉnh hiện có hơn 410 tự viện thuộc các hệ phái Phật giáo cùng sinh hoạt chung trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với lực lượng phật tử đông đảo, Phật giáo Tiền Giang đã và đang đóng góp tích cực vào các hoạt động xây dựng, phát triển đất nước.

Điển hình là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vừa qua, thực hiện Lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền tỉnh Tiền Giang, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa ban hành các văn thư, vừa trực tiếp gặp gỡ, động viên tăng, ni, phật tử tích cực thực hiện quyên góp, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm để chung tay với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vượt qua đại dịch.

-	Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh trao hoa chúc mừng đại lễ Phật đản 2566 của UBND tỉnh đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang Bùi Thị Mai trao hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của UBND tỉnh đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.
-	Đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao hoa chúc mừng đến, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải trao hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Giác Nhân, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng trao hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang Bùi Thị Mai nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, cũng như tỉnh Tiền Giang luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáo được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng đúng theo quy định của pháp luật. Mong rằng, trong thời gian tới, Phật giáo Tiền Giang tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh gắn với phương châm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” để góp phần đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Quang cảnh đại lễ Phật đản 2566 tại chùa Vĩnh Tràng
Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật  lịch 2566 tại chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho.
Đông đảo tăng, ni, phật tử trong tỉnh về dự đại lễ Phật đản 2566 tại chủa Vĩnh Tràng
Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lại được tập trung về chùa Vĩnh Tràng để hòa mình trong không khí Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Theo Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, riêng trong thời điểm đón mừng Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh chủ động kết nối nguồn lực xã hội để thực hiện các hoạt động trợ giúp nhân đạo cho phật tử, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

THỦY HÀ

 

.
.
.