Thứ Năm, 23/06/2022, 08:42 (GMT+7)
.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh: Phát huy sức trẻ vì cộng đồng

Với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang khát vọng cống hiến - Sáng tạo không ngừng - Xây dựng bản lĩnh - Đóng góp trí tuệ vì cộng đồng”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” (gọi tắt là Chiến dịch) diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Xoay quanh chiến dịch này, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quang Minh cho biết:

Chiến dịch sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như: Tập trung nguồn lực hỗ trợ đối tượng đoàn viên, thanh, thiếu nhi, học sinh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; thanh niên làm kinh tế; giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên; tập trung hỗ trợ 12 xã xây dựng nông thôn mới (NTM) và huyện NTM, tiếp tục huy động nguồn lực cho 11 xã xây dựng MTM nâng cao.

 Lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” cấp tỉnh diễn ra vào ngày 2-6.
Lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2022” cấp tỉnh diễn ra vào ngày 2-6.

Đồng thời, các cấp Đoàn trong tỉnh hướng đến mục tiêu “Vừa tham gia hoạt động tình nguyện - vừa rèn luyện chuyên môn - vừa rèn luyện kỹ năng - gắn giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú”. Theo đó, các cấp Đoàn quan tâm thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đoàn cấp huyện, tỉnh, Trung ương và tập trung ký kết các chương trình phối hợp với các đơn vị, các trường có sự gắn kết lâu dài để huy động nguồn lực.

Tăng cường hơn nữa các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên môn, ứng dụng khoa học trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản theo hướng liên kết chuỗi sản xuất; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ, thông tin và chuyển đổi số.

* Phóng viên (PV): Chiến dịch năm nay sẽ đặt ra những chỉ tiêu quan trọng nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Quang Minh: Trong năm 2022, bên cạnh việc cụ thể hóa các chỉ tiêu của trung ương, Ban Chỉ đạo Chiến dịch đã gắn chỉ tiêu với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng vào nhiệm vụ thanh niên tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh gồm sửa chữa ít nhất 120 km, làm mới 15 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới ít nhất 11 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mạn tính cho ít nhất 5.000 người dân; tư vấn tâm lý cho ít nhất 2.000 đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

Ngoài ra, còn tổ chức trồng mới 90 ngàn cây xanh; xây mới ít nhất 20 căn nhà, sửa chữa 100 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; xây dựng mới 13 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 3.000 thanh niên.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 5.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 25 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 100% xã, phường, thị trấn thành lập Đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi và người dân. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ít nhất 3.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn; kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp ít nhất 90 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

* PV: Chiến dịch diễn ra đến nay như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Quang Minh: Cho đến thời điểm này, tỉnh đã tổ chức phát động Chiến dịch và 100% huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã ra quân Chiến dịch cấp huyện; 100% xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch Chiến dịch cấp xã, với sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh.

Công tác kết nối với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã hoàn tất. Trong Chiến dịch năm nay, sinh viên, đoàn viên của 10 trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh đến hỗ trợ và đóng quân trên địa bàn tỉnh, đây là con số kỷ lục từ khi Tiền Giang mở mặt trận đón chào các đơn vị ngoài tỉnh.

Hiện nay, các hoạt động vẫn đang diễn ra đúng tiến độ; công tác vận động nguồn lực đang được tích cực thực hiện với mong muốn Chiến dịch được tổ chức chu đáo, phong phú và thành công, ghi dấu ấn mạnh mẽ màu áo thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Tiền Giang.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THIÊN LÝ (thực hiện)

.
.
.