Thứ Bảy, 18/06/2022, 10:27 (GMT+7)
.

Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhìn lại chặng đường 5 năm với nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, các cấp Hội CCB trong huyện vẫn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Hội CCB ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.
Hội viên CCB ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐỊA PHƯƠNG

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội CCB huyện còn phối hợp với ngành Công an động viên CCB phát huy vai trò gương mẫu trong tham gia tuyên truyền pháp luật, trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân”; các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội cũng thường xuyên quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Cựu chiến binh; tham gia bình nghị, xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân đủ điều kiện lên đường nhập ngũ và tuyển dân quân tự vệ hằng năm đúng đối tượng và đạt chỉ tiêu trên giao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ngày Vì người nghèo...

Qua đó, Hội đã vận động hội viên đóng góp 3,1 tỷ đồng; hiến 4.026 m2 đất; 4.786 ngày công; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn 45,11 km; chặt mé cây 23,000 km đường; khai thông kinh, rạch 64,4 km; gia cố đê bao 1,2 km; nâng cấp 6 cống thoát nước; nâng cấp 9 cây cầu…

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, các cấp Hội trong huyện đã tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch được 402 cuộc; 77 tổ chốt chặn; 87 tổ Covid-19 cộng đồng; 23 tổ tuần tra, kiểm soát; 134 tổ tuyên truyền…; qua đó, phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần hạn chế và ổn định tình hình dịch bệnh.

GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Bên cạnh xây dựng, bảo vệ an ninh, trật tự địa phương, Hội CCB huyện còn động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt tập trung giải quyết 2 vấn đề lớn là vốn và khoa học kỹ thuật.

Hội CCB xã Long Định bàn giao cầu dân sinh ấp Tây II, công trình chào mừng  Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hội CCB xã Long Định bàn giao cầu dân sinh ấp Tây II, công trình chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội khai thác các nguồn vốn vay được trên 40,2 tỷ đồng cho hội viên vay sản xuất đạt hiệu quả cao; phối hợp tổ chức dạy nghề nông thôn được 53 lớp; tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất được 47 lớp; giới thiệu việc làm trong tỉnh cho 147 hội viên CCB, cựu quân nhân, 3 con em CCB, cựu quân nhân lao động hợp tác có thời hạn ở nước ngoài.

Đồng thời, xây dựng được 5 tổ liên kết hợp tác sản xuất, với 93  thành viên, 9 câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi với 172 thành viên; 1 chi hội doanh nghiệp CCB, cựu quân nhân huyện. Kết quả, có 532 hộ hội viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội CCB huyện còn vận động hội viên tích cực tham gia đóng góp các nguồn quỹ, góp vốn xoay vòng nhằm giúp đỡ cho hội viên khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện vận động xây dựng 10 nhà tình nghĩa, 10 nhà đồng đội, 8 nhà đại đoàn kết, 2 nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Hội viên giúp đỡ, hỗ nhau được 1.920 ngày công lao động; 23.400 cây, con giống, trị giá trên 350 triệu đồng.

Bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, Hội CCB huyện đã góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu, trung kiên, vững vàng về tư tưởng, chính trị, giữ gìn đạo đức, tác phong chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ.

LÝ OANH

.
.
.