.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" NĂM HỌC 2021 - 2022 DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG TÀI TRỢ - BÁO ẤP BẮC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Tiếp sức để vững tin đến trường

Cập nhật: 10:10, 03/08/2022 (GMT+7)

Hôm nay (3-8), tại Trường Đại học Tiền Giang diễn ra Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 - 2022 do Báo Ấp Bắc phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tổ chức.

Đây là hoạt động từ thiện, xã hội mang rất nhiều ý nghĩa, nhất là sau thời gian dài chịu tác động lớn của dịch Covid-19, nhiều gia đình gặp khó khăn. Chương trình học bổng này cũng thể hiện sự nỗ lực rất lớn từ các đơn vị phối hợp tổ chức, nhất là đơn vị tài trợ kinh phí thực hiện là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang.

Chương trình học bổng được trao lần này nhằm tiếp sức cho những hoàn cảnh học sinh, sinh viên (HS-SV) còn khó khăn trong cuộc sống có điều kiện vươn lên học tốt. Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” với mong muốn là chiếc cầu nối, là điểm tựa để HS-SV thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Bởi đối tượng nhận học bổng đợt này là các em học sinh đến từ các cấp học tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên.

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 11 năm học 2017 - 2018 với đơn vị tài trợ là Công ty  cổ phần Hùng Vương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ảnh: PV
Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 11 năm học 2017 - 2018 với đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Hùng Vương. Ảnh: PV

Một trong những điểm mới của Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 - 2022 là ưu tiên con của nạn nhân tử vong do Covid-19, HS-SV mồ côi, khuyết tật… Bởi dịch Covid-19 “quét qua” trong thời gian dài đã tác động rất lớn đến đời sống xã hội, ảnh hưởng đến nhiều gia đình.

Từ đó, có nhiều gia đình chịu mất mát, con mất cha mẹ, cháu mất ông bà, thậm chí những trường hợp phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, dẫn đến nhiều em HS-SV gặp khó khăn để đi tiếp con đường đến trường. Điều này hiện cũng là trăn trở lớn của nhiều ngành trong việc cùng nhau tìm giải pháp hỗ trợ cho những chặng đường tiếp theo của nhiều HS-SV.

Đọc đi đọc lại những hoàn cảnh của HS-SV được xét nhận học bổng mới thấy, những suất học bổng được trao lần này cũng chỉ mang tính “hà hơi, tiếp sức”, tạo thêm động lực để các em HS-SV vững tin hơn khi bước tiếp con đường đến trường.

Bởi, theo thống kê bước đầu của Ban Tổ chức Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 - 2022 cho thấy, trong danh sách 75 HS-SV được nhận học bổng đợt này có khoảng 35 em thuộc diện mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, chưa kể các trường hợp cha mẹ ly hôn phải sống với ông bà hay người thân trong gia đình. Trong số các trường hợp mồ côi, phần lớn cha mẹ các em mất do Covid-19. Chưa kể, có rất nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, kinh tế gia đình rất khó khăn.

Các em HS-SV nhận học bổng từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 11 năm học 2017 - 2018 với đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Hùng Vương. 						                                                                                  Ảnh: PV
Các em HS-SV nhận học bổng từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 11 năm học 2017 - 2018 với đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Hùng Vương. Ảnh: PV

Trường hợp của em Đoàn Lê Phương Tín, học sinh Trường Tiểu học Phường 2, TX. Gò Công, là một minh chứng. Trong hồ sơ em viết: “Cha mất do Covid-19, mẹ công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Nguyện vọng được hỗ trợ vốn sản xuất kinh tế gia đình, tiền sinh hoạt phí, học phí hằng tháng, thiết bị hỗ trợ học tập”.

Hay em Nguyễn Hiếu Lộc, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Mỹ Tho, cũng có một hoàn cảnh khác: “Cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ mất, sống cùng ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại cùng lúc mất vì Covid-19, hiện em đang sống với cậu là lao động tự do và đang mất việc”. Và còn rất nhiều hoàn cảnh HS-SV cũng gặp nhiều khó khăn, mất mát trong cuộc sống cần sự tương thân, tương ái của cả cộng đồng.

Điều mà những người tổ chức Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 - 2022 trông đợi là sẽ có nhiều HS-SV nhận học bổng của chương trình tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn để đến trường, để biến ước mơ thành hiện thực.

Cũng như nhiều chương trình học bổng do Báo Ấp Bắc phối hợp tổ chức trước đây đã mang những niềm động viên, khích lệ để HS-SV tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Từ nguồn động viên này đã góp phần giúp cho hàng trăm HS-SV tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và đang chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

T.A

.
.
.