.

Đồng chí Trương Hòa Bình dự Lễ khởi công cầu Lộ Hòa Thượng tại huyện Cai Lậy

Cập nhật: 20:41, 10/08/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 10-8, tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự Lễ khởi công xây dựng cầu Lộ Hòa Thượng tại xã Bình Phú. Tham dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu và lãnh đạo địa phương.

Lễ khởi công cầu
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Lộ Hòa Thượng.

Được biết, cầu Lộ Hòa Thượng do đồng chí Trương Hòa Bình vận động Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam và Câu lạc bộ bất động sản TP. Hồ Chí Minh tài trợ kinh phí xây dựng hơn 700 triệu đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành 60 ngày.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Báo Người Lao Động cùng một số doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp địa phương trao 65 phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Bình Phú, mỗi phần giá trị 1 triệu đồng.

 
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trân trọng gởi lời cảm ơn và mong đồng chí Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành, sẻ chia với người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong thời gian tới của huyện Cai Lậy cũng như tỉnh Tiền Giang.
 
TUẤN LÂM
.
.
.