Thứ Tư, 21/09/2022, 11:07 (GMT+7)
.

Thắm đượm nghĩa tình đồng đội

“Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa được Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện. Kết quả 5 năm qua đã minh chứng cho hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào, tạo động lực để hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Cơ sở may gia công quần áo, khăn choàng của cựu chiến binh Trương Minh Đằng (thứ 4 từ phải qua) ở ấp 6,  xã Mỹ Thành Nam.
Cơ sở may gia công quần áo, khăn choàng của cựu chiến binh Trương Minh Đằng (thứ 4 từ phải qua) ở ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

Mô hình may gia công quần áo, khăn choàng của cựu chiến binh Trương Minh Đằng (ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) là điển hình thành công từ sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh. Trước đây, hoàn cảnh gia đình ông Đằng rất khó khăn. Vợ chồng ông canh tác 4 công ruộng và vườn tạp, luân canh nhiều loại cây trồng nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được người quen ở TP. Hồ Chí Minh giới thiệu nguồn hàng, ông mượn 5 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng của Chi hội Cựu chiến binh ấp 6, mua chiếc máy may công nghiệp cũ, rồi nhận hàng cho các thành viên trong gia đình may gia công.

Năm 2019, qua sự hỗ trợ tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Nam, ông Đằng trang bị thêm 5 máy may công nghiệp để mở rộng quy mô. Hiện nay, mô hình may gia công quần áo của ông Đằng không chỉ tăng thu nhập cho gia đình, mà còn giải quyết việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương, thu nhập trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng.

“Từng là một hộ nghèo, tôi đã có điều kiện phát triển kinh tế từ sự giúp đỡ, động viên của đồng đội. Thông qua nguồn vốn tín chấp, tôi đầu tư thiết bị, mở rộng cơ sở may gia công quần áo của gia đình. Ngoài làm việc tại cơ sở may, nhiều lao động có thể nhận hàng về gia công tại nhà để có thêm thu nhập”, ông Đằng chia sẻ.

5 năm qua, mô hình “Góp xi măng xây nhà”, “Góp vốn xoay vòng” theo vụ lúa của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc đã trở thành “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo. Toàn xã hiện có 6 Tổ “Góp vốn xoay vòng” với 130 thành viên tham gia, số tiền góp vốn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/thành viên. Từ nguồn vốn này, nhiều cựu chiến binh đã có điều kiện chăm sóc cây trồng, chăn nuôi, xây dựng, sửa chữa nhà ở… Mô hình đã phát huy tinh thần tương thân tương ái trong hội viên, mang đậm nghĩa tình đồng đội.

Mô hình
Mô hình "Góp vốn xoay vòng" của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy đã hỗ trợ nhiều hội viên vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Ước, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy cho biết, cách đây 5 năm, ông cải tạo 2,7 công vườn tạp chuyên canh mít Thái. Từ sự hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, vốn xoay vòng của chi hội, ông có điều kiện nâng cao thu nhập gia đình. “Nguồn vốn nhỏ nhưng thể hiện tinh thần đồng đội, tương trợ nhau nên các thành viên đều đồng tình hưởng ứng các mô hình “Góp xi măng xây nhà”, “Góp vốn xoay vòng”. Các thành viên có điều kiện sẵn sàng ưu tiên nguồn vốn cho những thành viên khó khăn… Bản thân tôi cũng nhờ vốn xoay vòng nên đã đầu tư, chăm sóc vườn cây ăn trái tốt hơn”, ông Ước chia sẻ.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy và Hội cơ sở phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” sâu rộng đến cán bộ, hội viên. Hằng năm, Hội phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, cung cấp thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi, khuyến khích hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế phù hợp. Các chi hội quan tâm rà soát, vận động nguồn lực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5 năm qua, nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng đã tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh huyện Cai Lậy phát triển kinh tế, tổng dư nợ hơn 37 tỷ đồng. Hầu hết hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình. Hội Cựu chiến binh cơ sở duy trì mô hình “Góp vốn xoay vòng”, đóng góp Quỹ Đồng đội, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ hội viên khó khăn. Đồng thời, vận động nguồn lực xây dựng 29 căn nhà, trao tặng hàng trăm phần quà cho hội viên, tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Trong 5 năm (2017 - 2022), huyện Cai Lậy có 7 cựu chiến binh thoát nghèo, tỷ lệ hội viên diện hộ nghèo được kéo giảm còn 0,48%.

Để nâng cao đời sống hội viên, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, khơi dậy tinh thần, ý chí tự lực vươn lên của cán bộ, hội viên. Qua đó, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.