Thứ Sáu, 18/11/2022, 09:01 (GMT+7)
.
CHƯƠNG TRÌNH "NGÔI NHÀ NHÂN ÁI" CỦA BÁO ẤP BẮC:

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” (gọi tắt là Chương trình), mới đây, Báo Ấp Bắc đã vận động nhà tài trợ là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang xây tặng và tổ chức bàn giao các căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cai Lậy và huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, không còn đủ sức khỏe để làm việc như trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Phương (ấp 9B, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy), chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

30 năm, dù vợ chồng ông Phương cố gắng làm việc nhưng cuộc sống gia đình ông cũng không thoát nghèo. Không đất canh tác, ông và vợ làm thuê kiếm sống, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày. Bản thân ông Phương bị liệt nửa người, nguồn lao động chính mất đi, mọi thu nhập đều nhờ vào tiền làm thuê quanh xóm của vợ nên ước mơ về căn nhà vững chắc để che nắng, che mưa là quá xa vời.

Báo Ấp Bắc cùng nhà tài trợ phối hợp chính quyền địa phương bàn giao “Ngôi nhà nhân ái” cho gia đình  ông Lê Văn Song (xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy).
Báo Ấp Bắc cùng nhà tài trợ phối hợp chính quyền địa phương bàn giao “Ngôi nhà nhân ái” cho gia đình ông Lê Văn Song (xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy).

Do đó, khi được Chương trình hỗ trợ xây tặng “Ngôi nhà nhân ái”, vợ chồng ông Phương đã không giấu được sự vui mừng. “Nhớ trước đây mỗi lần trời mưa là lo, vì nhà dột ướt hết, đến chỗ ngủ còn không có. Giờ có nhà mới rồi mừng lắm, không phải lo nữa. Cảm ơn Báo Ấp Bắc và nhà tài trợ đã giúp gia đình tôi có được căn nhà mới, vững chắc, ổn định cuộc sống”, bà Ngộ (vợ ông Phương) chia sẻ trong buổi bàn giao nhà.

Theo Phó Chánh Văn phòng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang Phạm Văn Đức, bên cạnh đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Công ty còn tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Trong năm qua, công ty đã đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 152 nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá 6,08 tỷ đồng cho đối tượng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Riêng đối với Chương trình “Ngôi nhà nhân ái” của Báo Ấp Bắc, Công ty đã đồng hành tài trợ 6 căn nhà trong 2 năm qua. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo nhằm chung tay góp sức cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Còn khi chúng tôi đến với gia đình ông Lê Văn Song (ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) trong những ngày cuối năm thì “Ngôi nhà nhân ái” do Báo Ấp Bắc vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ kinh phí xây tặng cũng đã được bàn giao.

Gần 20 năm một mình nuôi 2 con đến lúc trưởng thành, giờ đây được Chương trình xây tặng căn nhà khang trang, đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), ông Song đã rất vui mừng khi không còn thấp thỏm lo nhà dột mỗi khi trời mưa. Có được chỗ ở ổn định, ông Song an tâm chăm lo cho cuộc sống gia đình tốt hơn.

Báo Ấp Bắc cùng nhà tài trợ và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Lê Văn Song (xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) bên ngôi nhà mới.

Tương tự, ước mơ về căn nhà kiên cố, khang trang đã trở thành hiện thực với gia đình anh Nguyễn Văn Phương (ấp Tân An, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông), bởi vừa qua Chương trình cũng đã bàn giao cho gia đình anh “Ngôi nhà nhân ái”.

Được biết, gia đình anh Phương thuộc đối tượng hộ nghèo của xã Tân Phú. Do gia đình không có đất canh tác nên thu nhập kinh tế gia đình chủ yếu từ việc làm thuê của 2 vợ chồng. Hoàn cảnh càng trở nên khó khăn khi anh Phương mắc bệnh gout, ngày một trở nặng nên công việc phụ hồ cũng không thể duy trì thường xuyên. Gia cảnh nghèo khó, không có điều kiện sửa chữa lại căn nhà, nên nhiều năm nay gia đình anh Phương vẫn sống trong căn nhà xuống cấp.

Anh Phương cho biết: “Ngôi nhà mới là cả mơ ước của vợ chồng tôi bấy lâu nay. Gia đình tôi chân thành cảm ơn Báo Ấp Bắc, nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã giúp tôi có được căn nhà kiên cố. Từ nay, gia đình tôi đã an tâm lao động và có thêm động lực phấn đấu để vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, chăm lo cho các con ăn học tốt hơn”.

Trong năm 2022, Chương trình đã vận động bà Võ Thị Bảo Trân - một nhà tài trợ ở TP. Cần Thơ hỗ trợ kinh phí 250 triệu đồng xây dựng và bàn giao 5 “Ngôi nhà nhân ái” cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Và mới đây, Chương trình tiếp tục bàn giao thêm 3 “Ngôi nhà nhân ái” cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại huyện Cai Lậy (2 căn) và huyện Tân Phú Đông (1 căn) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang tài trợ với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Chia sẻ với niềm vui của gia đình anh Phương trong ngày bàn giao căn nhà mới, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Tăng Trung Dũng cho biết, thời gian qua, địa phương được sự chung tay hỗ trợ từ phía cộng đồng xã hội, các hội, đoàn thể đã xây mới và bàn giao 23 căn nhà ở, giúp nhiều hộ khó khăn có chỗ ở ổn định, thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, để kinh phí hỗ trợ đến đúng đối tượng, địa phương đã phân công cán bộ phụ trách trực tiếp đến từng hộ nghèo để thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế, từ đó đưa ra những kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Địa phương hy vọng các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ, chung sức cùng xã Tân Phú nói riêng và nhiều xã khó khăn khác trên địa bàn tỉnh nói chung, có thêm nhiều ngôi nhà vững chắc cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, góp phần tiếp thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

TUẤN LÂM - LÊ MINH

.
.
.