.

Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Cập nhật: 19:29, 24/03/2023 (GMT+7)

Phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT), huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện các phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng trong các hoạt động xã hội.

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN

Huyện Cai Lậy hiện có 16 cơ sở Hội NCT với hơn 19.600 hội viên tham gia sinh hoạt. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cụ, Hội NCT huyện, 16 xã, thị trấn phối hợp tư vấn, khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi NCT có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho người từ 80 tuổi trở lên theo quy định. 5 năm qua, các cấp Hội NCT huyện đã vận động tặng quà, khám sức khỏe, chúc thọ, tổ chức thăm hỏi NCT neo đơn, hỗ trợ xây dựng nhà ở… với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng.

Giải Thể dục dưỡng sinh các CLB do Hội NCT huyện Cai Lậy phối hợp  tổ chức.
Giải Thể dục dưỡng sinh các CLB do Hội NCT huyện Cai Lậy phối hợp tổ chức.

Đặc biệt, hoạt động các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm đã gắn kết NCT tham gia giao lưu, luyện tập, rèn luyện sức khỏe, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Toàn huyện có 71 CLB Thể dục dưỡng sinh, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, CLB sinh vật cảnh, thơ ca… thu hút NCT tham gia sinh hoạt.

Hằng năm, Hội NCT huyện Cai Lậy phối hợp tổ chức hội thi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi vui khỏe cho NCT. Ông Võ Văn Bé, ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên, chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, tôi tham gia sinh hoạt CLB Thể dục dưỡng sinh ấp Mỹ Thuận. Tham gia CLB này, các thành viên theo lịch tập đều đặn mỗi sáng, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ, trò chuyện thư giãn để bắt đầu ngày mới vui tươi. Từ đó, tiếp tục nhân rộng mô hình, nâng cao chất lượng đời sống NCT”.

LAN TỎA PHONG TRÀO “TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG”

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, NCT huyện Cai Lậy chủ động tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ con cháu khởi nghiệp, đóng góp cho các hoạt động xã hội. Toàn huyện có hơn 3.700 NCT trực tiếp lao động sản xuất, nhiều hội viên là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Các cấp Hội NCT huyện đã vận động, khuyến khích hội viên hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, động viên con cháu phát triển các mô hình kinh tế phù hợp.

5 năm qua, huyện Cai Lậy có 268 NCT là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong xây dựng nông thôn mới, NCT đã đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến hơn 43.000 m2 đất và hàng ngàn ngày công xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường liên ấp. Với điều kiện sức khỏe, uy tín, kinh nghiệm, không ít NCT trên địa bàn huyện Cai Lậy tích cực tham gia công tác vận động, tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Ở ấp Hiệp Ninh, xã Hiệp Đức, ông Nguyễn Văn Hai là điển hình NCT sản xuất giỏi và nhiệt tình với hoạt động xã hội. Với 1 ha vườn chuyên canh sầu riêng là thành quả lao động miệt mài và minh chứng sinh động cho sự nhạy bén của ông Hai trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đã bước sang tuổi 80, ông Hai vẫn trực tiếp lao động theo khả năng và hướng dẫn con cháu trong gia đình kỹ thuật canh tác, xử lý mùa vụ.

Khi địa phương tiến hành nâng cấp huyện lộ 67, gia đình ông Hai gương mẫu đi đầu, hiến hơn 300m2 đất để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Ông Hai bộc bạch: “Tuy lớn tuổi nhưng còn sức khỏe, càng phải làm gương cho con cháu về tinh thần lao động và truyền đạt kinh nghiệm cho các con. Lúc trước, muốn vận chuyển nông sản ra đường lớn để mua bán rất khó khăn, được Nhà nước đầu tư kinh phí, bà con đều đồng tình hiến đất. Bây giờ đường sá rộng rãi, khang trang, mọi người cũng có ý thức trồng hoa, hàng rào cây xanh, góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp”.

Góp công, hiến kế xây dựng quê hương, NCT huyện Cai Lậy đã nêu cao tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, xứng đáng với lời Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm “Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”.

TRƯỜNG GIANG
 

.
.
.