Thứ Tư, 08/03/2023, 15:17 (GMT+7)
.

Vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hội viên phụ nữ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tham gia các hoạt động, mô hình góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng đời sống kinh tế ấm no, gia đình hạnh phúc.

Thực hiện Tiêu chí Thu nhập và Nghèo đa chiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy chỉ đạo 16 cơ sở Hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Hằng năm, Hội LHPN huyện và cơ sở phối hợp tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề ngắn hạn, khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tự tin khởi nghiệp. Đồng thời, vận động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng, dự án khởi nghiệp.

Năm 2022, Hội LHPN 16 xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang giải ngân vốn vay cho hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, tổng dư nợ hơn 105 tỷ đồng. Thông qua các mô hình tiết kiệm và vận động tổ chức, cá nhân, các cấp Hội trao “Mái ấm tình thương”; tặng quà, hỗ trợ hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn… tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Hội LHPN huyện và cơ sở nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, vận động hội viên đóng góp hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Năm 2022, phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy đã hiến đất, vận động kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, tham gia trồng cây xanh các tuyến đường liên ấp… tổng kinh phí hơn 930 triệu đồng.

Phụ nữ huyện Cai Lậy tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Phụ nữ huyện Cai Lậy tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Năm 2020, khi xã Cẩm Sơn mở rộng tuyến đường Đỗ Văn Thiệt, bà Ngô Thị Nhàn, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 2 đã hiến hơn 200 m2 đất và cây trồng đang cho thu hoạch. Hiện nay, bà Nhàn là hội viên nòng cốt tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang cảnh quan môi trường, chung tay xây dựng “Đoạn đường không rác”. Bà Nhàn chia sẻ: “Đường thông thoáng, lưu thông thuận lợi, ai cũng vui mừng. Vì thế, mỗi người góp chút công sức chỉnh trang cảnh quan sạch đẹp, để nông thôn đổi mới hơn”.

Huyện Cai Lậy hiện có hơn 25.800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội. Chung tay xây dựng NTM, Hội LHPN huyện lồng ghép thực hiện các tiêu chí với nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Tiền Giang đáp ứng yêu cầu mới”. Trong đó, các cấp Hội chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, chủ động học tập nâng cao trình độ, tự tin, sáng tạo khởi nghiệp… Hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện đã sôi nổi hưởng ứng với những mô hình, hoạt động ý nghĩa, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, khắc họa đậm nét vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.