.

12 năm đồng hành, chia sẻ cùng hội viên, phụ nữ

Cập nhật: 15:11, 13/04/2024 (GMT+7)

12 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ, cô Nguyễn Thị Bạch Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện, xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) luôn nhận được sự yêu mến, tín nhiệm của hội viên. Năm 2023, cô Vân là điển hình phụ nữ tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tuyên dương.

Cô Bạch Vân (bìa phải) cùng cán bộ Hội LHPN xã Tân Phong hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác tại nguồn.
Cô Bạch Vân (bìa phải) cùng cán bộ Hội LHPN xã Tân Phong hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác tại nguồn.

Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện có hơn 230 hội viên tham gia sinh hoạt tại 8 tổ hội. So với các ấp khác, đời sống chị em ở ấp Tân Thiện trước đây còn nhiều khó khăn. Có chị không đất canh tác, phải làm thuê quanh năm, thu nhập rất bấp bênh.

Gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh của từng người, cô Bạch Vân hỗ trợ chị em phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đồng thời, gắn kết hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN các cấp phát động.

Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, vốn vay do chi hội quản lý hơn 4,8 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ chăm sóc vườn, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Nhiều gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên tích lũy.

Cách đây 5 năm, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi dê sinh sản. Từ 1 cặp dê bố mẹ, hiện nay, chị đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố với quy mô hơn 30 dê thịt và dê sinh sản.

Chị Hằng cho biết: “Nuôi dê ít tốn công chăm sóc, diện tích chuồng trại không lớn, đặc biệt là có thể tận dụng các loại rau, cỏ, lá cây, mít non… làm thức ăn cho dê. Nhờ vốn vay thông qua Chi hội Phụ nữ ấp, mình có điều kiện đầu tư con giống, chuồng trại buổi đầu và tăng đàn qua từng năm. Kinh tế gia đình giờ đã ổn định”.

Tại Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện còn duy trì các mô hình: “Tổ đò chèo du lịch”, góp vốn xoay vòng, tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ chị em tăng thu nhập và thắt chặt tình đoàn kết. Cô Bạch Vân luôn sắp xếp thời gian đến thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế của hội viên, vừa để động viên, hướng dẫn cách làm ăn, vừa bảo đảm vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Các dịp lễ, tết, cô vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho hội viên, phụ nữ neo đơn, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn. Đời sống hội viên phụ nữ trong ấp từng bước cải thiện.

Thăm hỏi mô hình sản xuất của hội viên.
Thăm hỏi mô hình sản xuất của hội viên.

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện đã có những đóng góp tích cực qua việc phát động hội viên phân loại rác tại nguồn, thu gom và xử lý rác đúng cách, tham gia chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Cô Bạch Vân chia sẻ: “Ở địa bàn nông thôn, chị em có hoàn cảnh kinh tế, trình độ khác nhau, nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận và hoạt động tích cực nên hoạt động Hội ngày càng phát triển. Đó không chỉ là công sức của cá nhân mà là nỗ lực của cả một tập thể. Điều đó khiến tôi thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mọi người đã tin tưởng giao cho”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phong, huyện Cai Lậy Nguyễn Thị Thùy Dương nhận xét: “Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ ấp Tân Thiện là tập thể tiêu biểu thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, trong đó có đóng góp tích cực của cô Bạch Vân.

Nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung chỉ đạo của Hội LHPN các cấp, cô cụ thể hóa bằng những mô hình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia. Với gia đình, cô còn hoàn thành vai trò người xây tổ ấm, cùng chồng phát triển kinh tế ổn định, nuôi con học hành”.

Đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia là những gì mà cô Bạch Vân gửi trao đến cho hội viên, phụ nữ ấp Tân Thiện trong hơn 12 năm công tác. Chính sự nhiệt tâm, trách nhiệm ấy mà cô luôn nhận được sự quý mến, tin cậy của các cấp Hội và hội viên phụ nữ địa phương.

 TRƯỜNG GIANG

.
.
.