Thứ Hai, 07/04/2025, 10:51 (GMT+7)
.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Trách nhiệm từ trái tim

Bài cuối: Tiền Giang quyết tâm hoàn thành trước ngày 30-4-2025

Bài 1: Chỉ bàn làm, không bàn lùi

Bài 2: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn nhấn mạnh: “Không có lý do gì để người dân ở trong nhà tạm, nhà dột nát…”. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tiền Giang nhanh chóng vào cuộc triển khai thực hiện Chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát (gọi tắt là Chương trình) với những quyết sách đúng đắn, hành động nhanh, kịp thời và quyết tâm hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Cùng với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể hỗ trợ, nhân dân làm chủ, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chương trình tại Tiền Giang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

CHUNG TAY XÂY MÁI ẤM

Xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống cho người dân, nhất là các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người yếu thế. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Tiền Giang trong công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giữ gìn an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp thăm hỏi các gia đình khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp thăm hỏi các gia đình khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Trước đó, mặc dù chưa có chính sách chung về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, nhưng tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người yếu thế và các đối tượng khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ về nhà ở. 

Cụ thể, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiệm kỳ 2019 - 2025, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp của tỉnh đã vận động được trên 113 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.391 nhà đại đoàn kết. 

MTTQ các cấp trong tỉnh vận động chương trình an sinh xã hội xây mới và sửa chữa 1.907 nhà đại đoàn kết. Riêng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo năm 2024, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 423 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với kinh phí trên 21 tỷ đồng.

Với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Ngàn mái nhà hạnh phúc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tôn giáo, tổ chức xã hội từ thiện trong và ngoài tỉnh, với truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, tình cảm sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ khó khăn với cộng đồng; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu thăm hỏi hoàn cảnh, động viên các gia đình sau khi có nhà ở ổn định, tích cực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh, thực hiện Chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc. 

Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai Chương trình đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, Lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ ngày công với các gia đình, nhất là các hộ đơn thân, sức khỏe kém, góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các địa phương và công trình của từng hộ; tiếp tục rà soát bổ sung ngay các hộ đủ điều kiện xây dựng nhà ở để không bỏ sót…

Hưởng ứng lời kêu gọi, với truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tại Lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2024, ông Phan Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang thừa ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

“Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty Xăng dầu Tiền Giang quan tâm thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo vì cộng đồng. Đây vừa là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty đối với cộng đồng xã hội, vừa là nguồn động lực tạo điều kiện giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định chỗ ở”, ông Phan Thanh Tâm chia sẻ.

Góp sức cùng cả hệ thống chính trị, những ngày qua, Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, công đoàn viên… các cấp trong tỉnh đã đóng góp một phần không nhỏ công sức giúp các đối tượng yếu thế nhanh chóng khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở.

NHỮNG NGÔI NHÀ CỦA “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN”

Trong căn nhà khang trang, sạch đẹp, bà Lê Thị Hoa (ngụ ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), là mẹ liệt sĩ đã xúc động chia sẻ: “Gần 20 năm trước được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. 

Theo thời gian, căn nhà xuống cấp mà không thể sửa chữa hay xây mới được. Nay lại được Nhà nước tiếp tục hỗ trợ 40 triệu để sửa nhà, tôi đã sơn lại nơi thờ con - là liệt sĩ cho trang nghiêm, lót gạch nền nhà sạch sẽ…

Bà Nguyễn Thị Nhuần (ở khu phố 9, phường 4, TP. Mỹ Tho) vui mừng khi có được căn nhà mới.
Bà Nguyễn Thị Nhuần (ở khu phố 9, phường 4, TP. Mỹ Tho) vui mừng khi có được căn nhà mới.

Sửa lại căn nhà vững chắc, có chỗ ở ổn định, tôi mừng lắm! Cảm ơn Đảng, Nhà nước, địa phương đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình tôi cũng như những hộ gia đình chính sách có được nhà ở vững chắc, ổn định cuộc sống”.

Thuộc diện hộ cận nghèo, bà Nguyễn Thị Nhuần (89 tuổi, ở khu phố 9, phường 4, TP. Mỹ Tho) có cuộc sống khó khăn. Qua rà soát, bình xét của địa phương, bà Nhuần được hỗ trợ 60 triệu đồng theo quy định của tỉnh và đã xây dựng ngôi nhà mới vững chắc. Vừa qua, khi bàn giao ngôi nhà, chính quyền địa phương, hàng xóm, láng giềng đến chúc mừng gia đình bà Nhuần có được ngôi nhà mới.

“Sống quá nửa đời người, bây giờ tôi mới xây được ngôi nhà mới. Tôi cảm ơn những tấm lòng thơm thảo, nghĩa cử cao đẹp của các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ để tôi có được chỗ ở ổn định”, bà Nhuần bày tỏ niềm vui.

Sau bao năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (70 tuổi, ở khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy) đã có được ngôi nhà vững chắc. Bà Liên chia sẻ: “Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên nhà ở xuống cấp mà không có tiền xây cất hay sửa chữa. Nay được địa phương hỗ trợ xây nhà, tôi mừng vui lắm!”. 

Kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến ngày 27-3-2025, Tiền Giang đã khởi công 306/485 căn (trong đó số nhà đã hoàn thành là 148 căn), chưa khởi công là 179 căn. 

Cụ thể, nhà ở cho người có công, đã khởi công 94/136 căn, gồm xây mới 22 căn, sửa chữa 72 căn; số nhà đã hoàn thành 56 căn (trong đó xây mới 9 căn, sửa chữa 47 căn); số nhà chưa khởi công là 42 căn. 

Nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã khởi công 212/349 căn, gồm xây mới 168 căn, sửa chữa 44 căn; số nhà đã hoàn thành 92 căn (trong đó xây mới 60 căn, sửa chữa 32 căn); số nhà chưa khởi công 137 căn.

Còn anh Nguyễn Văn Hài (ngụ khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy) không giấu được niềm vui khi ngôi nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện. Gia đình anh Hài có 5 người (2 vợ chồng và 3 đứa con đang tuổi ăn học), có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Khi có chủ chương của tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, địa phương tiến hành khảo sát, làm thủ tục đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để anh Hài xây nhà. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình anh Hài nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hầu hết các gia đình đủ điều kiện, tiêu chí xây dựng nhà ở, địa phương đều nhanh chóng cùng gia đình khởi công xây dựng. Theo Phó Chủ tịch UBND TX. Cai Lậy Võ Thị Búp, thành công của Chương trình là có sự đóng góp quan trọng từ nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong đó, nòng cốt là Ủy ban MTTQ đã huy động sự vào cuộc của các lực lượng, thành viên tham gia ngay từ khâu họp bàn, bình xét đối tượng được hỗ trợ. Quá trình xây dựng nhà ở, các địa phương luôn chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình từ khâu lập dự toán, tổ chức thi công, bảo đảm an toàn, chất lượng. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ngày công, tháo dỡ, đào móng, vận chuyển vật liệu...; ủng hộ kinh phí mua sắm đồ dùng thiết yếu để trao tặng các hộ khi chuyển vào nhà mới.

Với thông điệp “Triệu tấm lòng trao đi - Ngàn tình thương ở lại”, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sẻ chia và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, Chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, mang lại mái ấm nghĩa tình cho các đối tượng yếu thế.

LÊ PHƯƠNG - SONG AN

.
.
.