ĐBSCL: Xâm nhập mặn không còn ảnh hưởng đến sản xuất, cảnh báo đợt triều cường lớn
Ngày 8-6, theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, mưa xuất hiện nhiều và dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Công về đồng bằng gia tăng nên xâm nhập mặn không còn khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực ĐBSCL.
Theo đó, trong tuần, mưa xuất hiện trên hầu khắp ĐBSCL từ 60-80mm, có nơi hơn 170mm. Dự báo tuần tới, sẽ tiếp tục có mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa từ 50-80mm nhiều nơi trên ĐBSCL.
![]() |
Mưa lớn vào tối 27-5-2025 làm ngập nhiều tuyến đường tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ |
Mưa xuất hiện diện rộng và dòng chảy thượng lưu sông Mê Công về đồng bằng gia tăng nên xâm nhập mặn không còn khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các địa phương cần tăng cường vận hành tiêu rửa hệ thống, phòng chống úng ngập, nhất là những khu vực trũng thấp.
1- Hệ thống cống Cái Lớn – Cái Bé (Kiên Giang) đi vào vận hành giúp hàng tăm ngàn héc-ta đất nông nghiệp vùng hạ lưu ĐBSCL ổn định và chủ động sản xuất.
![]() |
Hệ thống cống Cái Lớn – Cái Bé (Kiên Giang) vận hành giúp hàng trăm ngàn héc-ta đất nông nghiệp vùng hạ lưu ĐBSCL ổn định và chủ động sản xuất |
Tuy nhiên, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam vẫn cảnh báo: đối với vùng giữa và ven biển ĐBSCL cần vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích nước mỗi khi có thể, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả.
Viện Khoa học thủy lợi miền Nam cũng cảnh báo: từ ngày 12 đến 14-6 sẽ xuất hiện đợt triều cường lớn. Phía biển Tây, đỉnh triều cao nhất tại trạm Sông Đốc là 0,80m, tại trạm Xẻo Rô là 0,60m); phía biển Đông, đỉnh triều cao nhất tại trạm Gành Hào là 1,87m, tại Trần Đề là 1,60m.
Theo sggp.org.vn