Phụ nữ Tiền Giang chung tay bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường (BVMT) đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Vì thế, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác này, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với nhiều mô hình mang lại tính khả thi, hiệu quả thiết thực.
THAY ĐỔI THÓI QUEN HẰNG NGÀY
Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Tiền Giang tham gia BVMT, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu”, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia BVMT; đăng ký các công trình/phần việc tham gia xây dựng NTM với cấp ủy, chính quyền các cấp; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, triển khai thí điểm mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” ở các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các mô hình BVMT: Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, nhà sạch - vườn đẹp, nhà sạch - ngõ sạch, phế liệu sạch, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa dùng 1 lần, trồng cây xanh, trồng đường cây, đường hoa phụ nữ.
![]() |
Mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà” của Hội LHPN xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước. |
Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT đã được các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội: Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, hướng dẫn làm chế phẩm vi sinh IMO; tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, trồng cây xanh, trồng và chăm sóc đường hoa, tuyên truyền về các hoạt động của Hội tham gia BVMT ... trên trang fanpage, nhóm Facebook, Zalo của các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở, chi hội phụ nữ ...
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn theo nhóm, theo cộng đồng: Thông qua các buổi hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; hướng dẫn thực hành công nghệ sản xuất chế phẩm IMO để xử lý rác thải hữu cơ...
Nhiều năm qua, hình ảnh những phụ nữ xách giỏ đi chợ đã trở nên quen thuộc tại các xã, thị trấn. Các bà, các chị đã không còn thói quen dùng túi ni lông để đựng thực phẩm, thay vào đó khi mua xong sẽ để trực tiếp vào giỏ và mang theo hộp để đựng các thực phẩm tươi sống như thịt, cá...
Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo chia sẻ, ngay từ khi phát động mô hình phụ nữ xách giỏ đi chợ, chị em ở các chi hội đều đồng tình hưởng ứng. Lúc đầu, có thể một số hội viên cảm thấy bất tiện khi chưa quen nhưng 1 lần, 2 lần… đã trở thành thói quen hằng ngày của các hội viên mỗi khi đi chợ.
XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ý thức được vai trò quan trọng của môi trường đến chất lượng cuộc sống, nhiều mô hình, lối sống xanh đã ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng. Các mô hình, câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, CLB Phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần với nhiều “sứ mệnh” khác nhau đã được các địa phương sáng tạo phù hợp với hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong công tác BVMT, thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa dùng một lần. Hằng năm, số tiền thu được từ các mô hình thu gom phế liệu được các cấp Hội trao tặng cho hàng ngàn phụ nữ, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương…
![]() |
Hội LHPN tỉnh Tiền Giang trồng 500 cây sao tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông. |
Tại một số cơ sở Hội, mô hình “Biến rác thành tiền” đã trở thành hoạt động hỗ trợ giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo có việc làm, tăng thu nhập, giải quyết khó khăn trong cuộc sống thông qua hình thức “cho - tặng rác”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo Đặng Thị Thúy Trang cho biết, Các CLB Phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần của Hội LHPN xã duy trì đều đặn việc thu gom rác thải nhựa, phế liệu trong khu dân cư mỗi tháng/ lần, trung bình được 3 - 4 triệu đồng/tháng, toàn bộ số tiền này dùng để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Được biết, hội viên, phụ nữ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo trung bình một tháng từ nguồn bán ve chai, phế liệu thu được từ 30.000 - 40.000 đồng. Ngoài ra, mỗi tháng mỗi chị còn tiết kiệm 300.000 - 500.000 đồng, số tiền này dùng để thăm hỏi chị em phụ nữ ốm đau, bệnh tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong chi hội, hoặc giúp vốn cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số tiền tích lũy không lớn nhưng thông qua mô hình, chị em phụ nữ hình thành được thói quen tiết kiệm, nâng cao ý thức BVMT.
Hay như mô hình “Đổi rác nhận quà” không chỉ hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, mà ngay cả người dân cũng rất đồng tình ủng hộ. Chủ tịch Hội LHPN xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo Nguyễn Thị Thúy Vân bộc bạch: “Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân, nhất là hội viên, phụ nữ tham gia BVMT, trong đó vận động hội viên thực hiện tốt “Gia đình 5 có, 3 sạch” và tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, hoa, thường xuyên quét dọn thu gom rác, góp phần thực hiện các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Tiên cho biết: “Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã tạo nên phong trào BVMT có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Các hoạt động không những góp phần giữ gìn môi trường sống, mà còn xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng NTM tại các địa phương. Đồng thời, thông qua các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các cấp hội chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực để lan tỏa rộng”. |
Khi tham gia vào tổ, nhóm phụ nữ BVMT, chị em đã biết cách phân loại rác thải, những thứ có thể tái chế thì gom lại bán ve chai; rác phân hủy được thì chôn ủ hoặc để xe rác thu gom chở về các bãi chôn lấp, xử lý. Nhờ vậy mà trong nhà, ngoài ngõ đều gọn gàng, sạch sẽ.
Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước Nguyễn Thị Thùy Trang, phân loại rác tại nhà, ủ rác thành phân hữu cơ là việc làm thường xuyên của chị em phụ nữ trong xã hơn 10 năm qua. Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ còn tham gia các tổ: “Một hố rác một cây xanh”, “Xây dựng hàng rào cây xanh”, “Xây dựng các hố rác di động”, “Sử dụng thùng rác compost tự chế”...
Từ đó, đã nâng cao được ý thức BVMT sống của phụ nữ, góp phần xây dựng và giữ vững tiêu chí môi trường của xã NTM Tân Hòa Thành.
Mô hình “Đổi rác tặng cây xanh”, các phong trào: “Đổi rác lấy quà”, “Những ban công xanh”, “Những nông dân thành phố”… đã xuất hiện ngày càng nhiều. Mặc dù ở địa bàn thị trấn, thành phố nhưng chị em phụ nữ lại có sở thích trồng rau xanh trên sân thượng, tận dụng khoảng sân thượng trống và những chai nhựa cũ đã qua sử dụng để làm những chiếc chậu treo trồng rau.
Các chị cho biết, rau dù không đa dạng như ngoài chợ nhưng rất sạch và không lo có thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi lần thu hoạch các chị cảm thấy vui, bởi được tận hưởng thành quả lao động, công sức bao ngày của mình; đồng thời, cũng tạo cho gia đình những giây phút thư giãn bên không gian xanh mát, trong lành và góp phần BVMT.
PHƯƠNG MAI