Chủ Nhật, 18/03/2018, 10:40 (GMT+7)
.

Ban Phật giáo tỉnh Tiền Giang tặng nhà ở cho hộ khó khăn

Ngày 17-3, UBND xã Long Trung, huyện Cai Lậy đã tổ chức Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Đặng Văn Định, 75 tuổi, ngụ ấp 15.
 
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh trao quyết định bàn giao nhà cho vợ chồng ông Đặng Văn Định
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh trao Quyết định bàn giao nhà cho vợ chồng ông Đặng Văn Định.
Căn nhà có diện tích 32 m2, được xây dựng với kinh phí 30 triệu đồng, do Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ.
 
Được biết, ông Định thuộc diện nghèo khó tại địa phương, bản thân ông bị khiếm khuyết thân thể, gia đình không có đất sản xuất và cũng không có đất ở.
 
Hằng ngày, vợ chồng ông phải bán vé số mưu sinh và sống trong căn chòi ọp ẹp dựng nhờ trên đất của người khác.
 
Ông Đỗ Chung Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh trao quà cho gia đình ông Định
Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đỗ Chung Thủy trao quà cho gia đình ông Định.
Chính quyền địa phương đã vận động để ông Định được dựng nhà sinh sống đến cuối đời trên phần đất của người thân.  
Đại diện Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo trao quà cho gia đình ông Định
Đại diện Ban Từ thiện xã hội Phật giáo trao quà cho gia đình ông Định.
Nhân dịp gia đình ông Định nhận nhà mới, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Cụm 3 Công đoàn viên chức tỉnh, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã tặng gia đình ông nhiều vật dụng sinh hoạt và thực phẩm thiết yếu. 
THỦY HÀ
.
.
.