Thứ Bảy, 21/07/2018, 09:48 (GMT+7)
.
Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Dương Thị Lệ đắc cử chức danh Chủ tịch Hội

Sáng 20-7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần IV nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  
 
Trong nhiệm kỳ III (2013-2018), Hội đã phát triển được trên 2.600 hội viên mới, nâng số hội viên toàn tỉnh đến nay gần 11 ngàn người.
 
Với tinh thần "Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam", Hội đã bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, giúp đỡ gần 11 ngàn nạn nhân chất độc da cam, thực hiện nhiều chương trình, dự án như xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ vốn sản xuất, khám bệnh, cấp thuốc, tặng xe lăn, học bổng... với số tiền và hiện vật gần 53 tỷ đồng.
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng  khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động của hội nhiệm kỳ qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa IV gồm 31 đại biểu, bà Dương Thị Lệ đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Ban chấp hành nhiệm kỳ IV ra mắt trước đại hội.
Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV ra mắt đại hội.
Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp Hội làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…
 
Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang đã trao tặng nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2013-2018. 
 
ĐỖ PHI
.
.
.