Thứ Tư, 01/07/2020, 19:37 (GMT+7)
.

Thanh niên tình nguyện hướng đến cộng đồng

(ABO) Ngày 1-7, tại Trường Trung học phổ thông Thủ Khoa Huân (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo), Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Tiền Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Đại biểu tham dự lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Đại biểu tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Tham dự có đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, đơn vị Đoàn trực thuộc và hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 8-2020, gồm chương trình "Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường", "Chiến dịch Mùa hè xanh", "Chiến dịch Hành quân xanh", "Chiến dịch Hoa phượng đỏ", "Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng". 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh huyện Chợ Gạo có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đến trường; trao tặng 10 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho học sinh vượt khó học tốt, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang năm 2020 phát động
 Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Uyên Trang phát động chiến dịch.
Ban Chỉ đạo đã vận động và trao tặng các công trình cho 11 đơn vị huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh
Ban Chỉ đạo trao Bảng tượng trưng tặng các công trình cho 11 đơn vị huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.
Ban tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh huyện Chợ Gạo có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đến trường
Ban Tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh huyện Chợ Gạo có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đến trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Dũng đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện các hoạt động đã được phân công. Các ngành được phân công phụ trách các chương trình, chiến dịch cần quan tâm nghiên cứu và cụ thể hóa kế hoạch; chú trọng công tác chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện để đảm bảo lực lượng tham gia trong từng hoạt động, nghiên cứu hỗ trợ nguồn lực để các đội hình chuyên thực hiện tốt 4 Chiến dịch Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh.

đồng chí Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Đặc biệt, đối với chương trình Tiếp sức mùa thi, đồng chí Trần Văn Dũng đề nghị các ngành có liên quan chủ động phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện thiết thực hỗ trợ các thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện hiệu quả chương trình tiếp sức đến trường, đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội và công tác chăm lo cho trẻ em… Các hoạt động phải hướng đến cộng đồng, huy động nhiều nguồn lực xã hội và nhân lực tham gia; cần thực hiện theo đúng quy định về an toàn, an ninh tại địa phương.

Các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện, học sinh cần phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm, chú trọng đến chất lượng công việc gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, tạo ra các giá trị thiết thực, mang lại hiệu quả phục vụ cho cộng đồng...

Được biết, nhằm chung tay, tiếp sức cùng các đội hình, các đơn vị tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Ban Chỉ đạo đã vận động và trao tặng các công trình cho 11 đơn vị huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

THIÊN LÝ

 

 

 

 

.
.
.