Thứ Tư, 31/05/2023, 20:03 (GMT+7)
.
TỈNH ĐOÀN TIỀN GIANG:

Tổ chức hội thi và liên hoan nhân Ngày Thành lập Đội

(ABO) Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2023), tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, ngày 31-5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Hội thi “Nhịp điệu măng non”, “Chỉ huy Đội giỏi” và Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” tỉnh Tiền Giang, năm học 2022 - 2023 (gọi tắt là Hội thi và Liên hoan).

Hội thi và Liên hoan diễn ra với sự tham gia của hơn 300 đội viên, đến từ 11 Liên đội Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức Hội thi “Nhịp điệu măng non”, “Chỉ huy đội giỏi”, liên hoan “Tiếng kèn đội ta” tỉnh Tiền Giang, năm học 2022 – 2023

Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Hội thi và Liên hoan.

Đại biểu cùng các em đội viên tham dự Hội thi “Nhịp điệu măng non”, “Chỉ huy đội giỏi”, liên hoan “Tiếng kèn đội ta” tỉnh Tiền Giang, năm học 2022 – 2023

Đại biểu cùng các em đội viên tham dự Hội thi và Liên hoan.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Tiền Giang Phạm Thanh Giang, Trưởng Ban Tổ chức và Trưởng Ban Giám khảo Hội thi và Liên hoan cho biết, Hội thi nhằm kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đội viên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh, rèn luyện kỹ năng cần có của chỉ huy Đội, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.

Các em tham gia phần thi “Nhịp điệu măng non”

Các em thiếu nhi tham gia phần thi “Nhịp điệu măng non”.

Qua hội thi, Ban Tổ chức mong muốn sẽ tạo sân chơi mang tính giáo dục, bổ ích cho đội viên, học sinh; tăng cường sự tham gia của các trong các phong trào hoạt động Đội, đồng thời tạo điều kiện cho các em Đội viên có dịp giao lưu sinh hoạt, trao đổi, vui chơi và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Đội.

Các em tham gia phần thi “Chỉ huy đội giỏi”

Các em tham gia phần thi “Chỉ huy đội giỏi”.

Kết quả Hội thi, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 18 giải Khuyến khích cho 3 nội dung thi; trong đó các giải toàn đoàn gồm: Giải Nhất thuộc về đội TP. Mỹ Tho, giải Nhì đội huyện Cái Bè và giải Ba đội huyện Châu Thành.

Các em tham gia phần thi “Tiếng kèn đội ta”

Các em thiếu nhi tham gia phần thi “Tiếng kèn Đội ta”.

Qua Hội thi và Liên hoan, đồng chí Phạm Thanh Giang cho biết, Ban Tổ chức đã phát hiện ra nhiều sự sáng tạo, nhiều nhân tố mới cho hoạt động Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Các cá nhân, tập thể đã thực hiện khá thành thạo kỹ năng ở các nội dung; các em không những thể hiện sự hiểu biết của mình về kỹ năng, mà còn thể hiện năng khiếu của mình qua các tiết mục. Những giọng hát hay và hầu hết các tiết mục "Nhịp điệu măng non", các chương trình biểu diễn trống kèn... đều để lại trong lòng khán giả và Ban Tổ chức nhiều ấn tượng tốt đẹp.

LÝ OANH

 

 

 

 

.
.
.