.
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG - CÔNG AN TIỀN GIANG:

Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết

Cập nhật: 08:06, 28/01/2022 (GMT+7)

Năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước nói chung và CSGT Tiền Giang nói riêng đã thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ tại các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Phòng CSGT - Công an Tiền Giang nhận Bằng khen của Bộ Công an về đảm bảo TTATGT gắn liền phòng, chống dịch Covid-19.
Phòng CSGT - Công an Tiền Giang nhận Bằng khen của Bộ Công an về đảm bảo TTATGT gắn liền phòng, chống dịch Covid-19.

TỪ TUYÊN TRUYỀN ĐẾN XỬ LÝ

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang và bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT tỉnh tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT. Đồng thời, chủ động mở các cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội (TTXH); kịp thời đề ra các giải pháp trọng tâm, cấp bách nhằm góp phần đảm bảo TTATGT, phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh.

Trong các giải pháp, lực lượng CSGT xác định tuyên truyền là yếu tố quan trọng hàng đầu để góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn được triển khai đồng bộ theo hình thức trực tuyến, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các mạng xã hội. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, Báo Công An Nhân Dân… xây dựng nhiều tin bài, phóng sự, chuyên mục phản ánh tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng CSGT đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở củng cố, duy trì hoạt động các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư”, như: “Tổ tự quản về TTATGT”, “Đoạn đường tự quản”, “Văn hóa, an toàn về TTATGT - TTXH”…

Bên cạnh đó, Phòng đã triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT đường bộ, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm… Cụ thể, lực lượng phát hiện và xử lý 30.630 trường hợp vi phạm, nộp vào ngân sách nhà nước trên 27,5 tỷ đồng, tạm giữ giấy tờ và phương tiện với 25.474 vụ, tước giấy phép lái xe 1.540 trường hợp.

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Có thể nói, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và đoàn thể địa phương; trong đó, có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng CSGT tỉnh, nên tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 505 vụ TNGT, làm chết 254 người, bị thương 333 người.

Thượng tá Trần Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trong thời gian tới, mặc dù tỉnh đã từng bước kiểm soát tình hình dịch Covid-19 nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, công tác bảo đảm TTATGT gắn liền kiểm soát tốt dịch bệnh trong các hoạt động giao thông vận tải, phục vụ nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 sẽ được lực lượng CSGT đặt lên hàng đầu. Trong đó, đơn vị thực hiện có hiệu quả các cao điểm, kế hoạch chuyên đề trong điều kiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đơn vị tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp cuối năm và tết như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều; dừng, đỗ phương tiện trái phép; không đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; xe chở quá tải trọng cho phép, không có giấy phép lái xe… Đặc biệt, đơn vị chủ động nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông (trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, khai thác khoáng sản trái phép…); các kế hoạch và phương án phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ gắn với đổi mới các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, ứng dụng mạng xã hội. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, vi phạm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chủ động phát hiện, kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xử lý kịp thời những “điểm đen” TNGT, những nút thắc ùn tắc giao thông góp phần phòng ngừa, kéo giảm TNGT.

Mặt khác, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT. Đặc biệt, đơn vị khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ô tô chở khách, ôtô chở hàng hóa… Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT, dừng đỗ và đón tiếp khách đúng nơi quy định; tuân thủ nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid -19.

Lực lượng CSGT chủ động lập phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là trong những ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ tết trên các tuyến trục chính, tuyến quốc lộ trọng điểm, các điểm tổ chức lễ hội, chợ tết, chợ hoa, kể cả các điểm đang thi công có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong dịp tết…

TRẦN BÌNH

.
.
.