.

Đường về miền Tây vẫn chưa bớt nhọc nhằn trong dịp tết

Cập nhật: 09:16, 07/02/2022 (GMT+7)

Dù đã chủ động, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều đoạn, khu vực từng lúc, từng nơi vẫn xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

“ĐIỂM NÓNG” NGÃ BA AN THÁI TRUNG

Điều khác biệt năm nay trên đường về miền Tây là Quốc lộ 1 (QL.1) khá thông thoáng; bởi đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào thông xe tạm 15 ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, “điểm nóng” mới xảy ra tình trạng kẹt xe là nút thắt ngã ba An Thái Trung thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nhánh rẽ từ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra QL.1). Trước và trong tết, các phương tiện nối đuôi nhau từ cầu Mỹ Đức Tây đến điểm giao nhánh rẽ từ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra QL.1.

Nút giao An Thái Trung là “điểm nóng” kẹt xe trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Nút giao An Thái Trung là “điểm nóng” kẹt xe trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Còn trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một để vào và ra khỏi cao tốc. Tình trạng cũng tương tự ở chiều ngược lại từ cầu Mỹ Thuận vào mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết, nút giao An Thái Trung lại tiếp tục trở thành “điểm nóng”.

Còn theo ghi nhận tại điểm cầu Rạch Miễu (QL.60), các phương tiện giao thông qua cầu Rạch Miễu (QL.60) liên tục tăng dẫn đến quá tải. Hàng loạt phương tiện nối dài từ giao lộ đường Ấp Bắc - QL.60 - cầu Rạch Miễu - đến khu vực trạm thu phí từng lúc, từng nơi trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Trao đổi về vấn đề kẹt xe ở “điểm nóng” An Thái Trung, Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Trung Lương (Phòng CSGT - Công an Tiền Giang) cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng kẹt xe là do lưu lượng phương tiện đổ về miền Tây trong dịp tết quá lớn; đồng thời, điểm giao giữa nhánh rẽ từ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra QL.1 khá hẹp. Hiện tại, đường cao tốc trên chỉ là tuyến lưu thông tạm nên phương tiện từ đường cao tốc đổ ra có 1 điểm cuối và cùng với phương tiện lưu thông trên QL.1 khiến nút giao ngã ba An Thái Trung xảy ra kẹt xe nhiều ngày qua.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT - Công an Tiền Giang, một phần nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn ứ là do tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (điểm giao đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận) vào những ngày đầu thông xe tạm nhiều tài xế chưa rõ hướng dẫn chỉ đường cũng như thiếu quan sát biển báo hướng dẫn chỉ đường dẫn đến chạy sai làn đường khiến tất cả các phương tiện dồn vào nút giao An Thái Trung. Đồng thời, có lẽ do dịch Covid-19 khiến cho người dân e ngại việc về quê bằng xe khách.

ĐÃ CHỦ ĐỘNG, NHƯNG…

Vẫn như mọi năm, các cơ quan chức năng đã chủ động kế hoạch, giải pháp thực hiện các công tác chống ùn tắc trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt phương án đảm bảo điều kiện an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Nỗ lực điều tiết giao thông của lực lượng CSGT.
Nỗ lực điều tiết giao thông của lực lượng CSGT.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, chống ùn tắc nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như phục vụ nhân dân đi lại thông thoáng, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động phối hợp lực lượng CSGT của các tỉnh trong khu vực (Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp…) chủ động chống ùn tắc trên QL.1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đặc biệt tại tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị phối hợp Cục CSGT phân luồng, tổ chức, hướng dẫn, thậm chí cử lực lượng túc trực ngay trên điểm giao giữa cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Riêng đối với cầu Rạch Miễu, lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phân luồng theo từng lượt, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu. Đồng thời, cho các phương tiện lưu thông hướng bến phà tạm Rạch Miễu tùy vào tình hình thực tế để “chia lửa” cho cầu nhưng việc di chuyển qua cầu Rạch Miễu vẫn khó khăn.

TUẤN LÂM - LÊ MINH

.
.
.