.

Xã Mỹ Phước Tây: Đảm bảo an toàn cho các tuyến đường quê

Cập nhật: 10:00, 24/06/2024 (GMT+7)

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) xã Mỹ Phước Tây (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) quyết tâm giữ gìn trật tự, ATGT trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và giữ vững bình yên vùng quê.

Công an và Quân sự xã Mỹ Phước Tây ra quân tuần tra các tuyến đường nông thôn.  							             Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN
Công an và Quân sự xã Mỹ Phước Tây ra quân tuần tra các tuyến đường nông thôn. Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Theo đó, Ban ATGT xã Mỹ Phước Tây chủ động phối hợp các ấp, các ngành của xã tổ chức những hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông, được dư luận quan tâm và đánh giá cao. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Ngoài ra, Công an xã Mỹ Phước Tây phối hợp với Ban ATGT và các ngành, đoàn thể xã tổ chức triển khai ra quân giải tỏa, lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè khu vực chợ. Đặc biệt, tiến hành điều tra lập danh sách từng hộ vi phạm, với diện tích, thời gian vi phạm các tuyến bộ và thủy trên địa bàn xã. Qua rà soát phát hiện 2/7 trường hợp vi phạm về hành vi “Xây dựng không đúng quy định trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa”.

Song song đó, ra quân giải tỏa, lập lại trật tự đô thị theo tuyến đường, khu vực công cộng; qua đó, nhắc nhở và khắc phục, buộc tháo dỡ 25 trường hợp xây dựng mái che lấn chiếm hành lang đường bộ khu vực chợ Mỹ Phước Tây. Đồng thời, phối hợp mời cam kết giáo dục 4 lượt thanh, thiếu niên vi phạm và có biểu hiện vi phạm trật tự, ATGT.

Trong năm 2023, lực lượng Công an xã Mỹ Phước Tây phối hợp Quân sự xã tổ chức tuần tra, kiểm soát được 312 cuộc. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện xử lý 11 hành vi vi phạm lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, đa số vi phạm các lỗi: Không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, không gắn kính chiếu hậu bên trái, giao xe cho người chưa đủ 18 tuổi điều khiển, không mang hoặc không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe…

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban ATGT xã Mỹ Phước Tây cho biết, Ban ATGT xã chỉ đạo, lãnh đạo các thành viên, các ban, ngành, đoàn thể xã thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các lực lượng giao nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả. Tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn xã tương đối ổn định, công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục, răn đe, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT được các ngành, đoàn thể xã quan tâm thực hiện rộng khắp trên địa bàn toàn xã. Xã cũng mở nhiều cao điểm tuyên truyền, họp lồng ghép nếp sống “văn hóa giao thông”, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện có hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, nhằm phát động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, ATGT trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành xử lý đối tượng nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Xã Mỹ Phước Tây qua 1 năm thực hiện Chuyên đề thi đua năm ATGT: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, ATGT” với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022 được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông. Qua đó, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn xã ổn định, không xảy ra tai nạn, va quẹt giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông; không có tình trạng tụ tập chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép… Với những kết quả đạt được, năm 2023, xã Mỹ Phước Tây được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, ATGT”.

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu cho biết, bên cạnh một số kết quả trên, xã Mỹ Phước Tây vẫn còn những khó khăn như công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Giao thông đường bộ tuy thực hiện quyết liệt nhưng chưa toàn diện, người dân vẫn còn thờ ơ, chưa quan tâm khi được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời, vận động đến các buổi tuyên truyền về trật tự, ATGT.

Lực lượng thực thi pháp luật, nhất là Công an xã còn mỏng, đảm nhiệm nhiều công việc; số thanh, thiếu niên còn chạy xe rú ga, lạng lách trên tuyến tỉnh lộ mà Công an xã không đủ thẩm quyền xử lý trên các tuyến đường tỉnh.

Thời gian tới, xã tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những mô hình hay trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, nhất là mô hình “Tự quản về trật tự, ATGT” ở từng ấp, nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Đồng thời, Công an xã chủ động phối hợp với Quân sự xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên ấp nhằm phát hiện kịp thời xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe thanh, thiếu niên; phối hợp tốt các ngành có liên quan kiểm tra xử lý các bến đò ngang vi phạm…

HÀ NAM

.
.
.