Thứ Tư, 25/06/2025, 10:38 (GMT+7)
.
MÔ HÌNH "TUYẾN ĐƯỜNG KIỂU MẪU AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC LỘ 30":

Tạo chuyển biến tích cực về an toàn giao thông

Sau gần 1 năm triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến Quốc lộ 1 (từ Km 2022 đến Km 2028) và Quốc lộ 30 (Km 00 đến Km 00+600)” đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30”), công tác đảm bảo trật tự, ATGT đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.

NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN VỀ ATGT

Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” đã thu hút sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân sinh sống ven tuyến đường này. Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: “Mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” do Công an tỉnh chủ trì, phục vụ cho xã hội, đảm bảo trật tự, ATGT tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong đảm bảo an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực”, mô hình đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông”.

Ngã 3 An Thái Trung (Quốc lộ 1 - Quốc lộ 30) nhìn từ trên cao.
Ngã 3 An Thái Trung (Quốc lộ 1 - Quốc lộ 30) nhìn từ trên cao.

Cũng theo Công an tỉnh Tiền Giang, qua triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30”, người dân đã tự giác chấp hành các quy định về ATGT, không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Việc chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường… đã trở thành thói quen của người dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền “đã uống rượu, bia không lái xe” được người dân tiếp thu, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, cụ thể đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền tập trung, 3 cuộc họp dân với 211 người tham dự. Đặc biệt, 169 cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đã tham gia ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT.

Tại Trường Tiểu học An Hữu (huyện Cái Bè), buổi tuyên truyền về mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” đã thu hút 360 lượt giáo viên, phụ huynh học sinh tham dự. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” cũng đạt hiệu quả cao khi hướng dẫn hơn 970 người sử dụng điện thoại thông minh truy cập tìm hiểu thông tin về mô hình qua trang Zalo “Thông tin an toàn giao thông Công an tỉnh Tiền Giang”…

TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ ATGT

Với tinh thần “tuyệt đối thượng tôn pháp luật”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng chức năng đã triển khai 101 ca tuần tra trên “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” với 251 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện 289 trường hợp vi phạm, buộc tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo, cắt mái tole, mái che, di dời vật kiến trúc đối với 115 tổ chức, cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát quang 30 cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần cải thiện điều kiện giao thông.

Công tác điều tra cơ bản được thực hiện một cách có hệ thống, xác định được 8 điểm bất cập về ATGT và vi phạm hành lang ATGT trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 30. Các điểm bất cập tổ chức giao thông đã được kiến nghị giải quyết kịp thời, đặc biệt là các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” tai nạn giao thông.

Đồng thời, trong xử lý vi phạm hành lang ATGT, cơ quan chức năng đã kiểm tra 250 hộ vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT. Kết quả cho thấy, 209 hộ tại địa bàn xã An Thái Trung và An Hữu đã khắc phục, chỉ còn 6 hộ tại xã Hòa Hưng chưa khắc phục hoàn toàn.

Đáng chú ý, không có trường hợp thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự, ATGT, trật tự công cộng, đua kéo xe trái phép xảy ra trên “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30”. Điều này cho thấy hiệu quả của việc triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” và các biện pháp phòng ngừa, với 28 tổ công tác, xuất quân 152 lần, có 140 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Một trong những điểm nổi bật của mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” là việc tổ chức cho 100% cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia ký cam kết “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông” và “không lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ”.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM - ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

Tuy nhiên, công tác triển khai mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như tình hình tai nạn giao thông chưa được kiềm giảm hoàn toàn, từ ngày 1-8-2024 đến nay, trên tuyến đường vẫn xảy ra 5 vụ tai nạn làm chết 6 người. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT còn mang tính hình thức, chưa tiếp cận được với tất cả các nhóm đối tượng vi phạm.

Trước những hạn chế trên, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên thực hiện để tạo nền tảng cho việc đảm bảo ATGT. Các địa phương cần đề ra những biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, phải triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT, giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang ATGT; đầu tư, sửa chữa kết cấu hạ tầng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng…

Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã chỉ đạo Công an các xã An Hữu, An Thái Trung, Hòa Hưng cần phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự.

“Các địa phương phải vận dụng triệt để phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự ATGT” để xử lý kịp thời. Phải có sự kết hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa tuyên truyền vận động, phòng ngừa và tăng cường xử lý để tạo tính răn đe”, Đại tá Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT, đặc biệt là các lỗi về tốc độ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, cần rà soát, duy tu, bảo dưỡng công trình cầu, đường, loại bỏ các biển báo hiệu bất hợp lý và nghiên cứu bổ sung biển báo ở những điểm cần thiết.

Đại tá Nguyễn Minh Tân yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và văn hóa giao thông phải được mở rộng, thực hiện đồng bộ từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đến từng khu dân cư, hộ gia đình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên tích cực.

Công an xã cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng, đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất, nhất là đối với học sinh, thanh thiếu niên, thông qua các hoạt động thiết thực như “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Thanh niên, học sinh, sinh viên với vấn đề đội mũ bảo hiểm”.

Có thể nói, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang và sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT Quốc lộ 30” hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

TUẤN LÂM

.
.
.