Cần giải quyết dứt điểm vụ tai nạn giao thông của ông Bình
Báo Ấp Bắc số 3238, ra ngày 12-1-2015 có đăng bài Một vụ tai nạn giao thông chưa giải quyết dứt điểm, phản ánh trường hợp ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1971, ngụ ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Phước (huyện Tân Phước) ngày 1-12-2013 bị ô tô 4 chỗ ngồi do ông Mai Văn Cư điều khiển lấn trái đường đụng bị thương nặng: Gãy đùi phải, trật khớp háng phải, gãy mỏm khủy tay trái, gãy mâm chày trái, trật khớp quay trụ trên tay trái.
![]() |
Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời và nhiều lần phẫu thuật lắp ghép, chỉnh hình cả tay và chân, nhưng do không có tiền điều trị tiếp nên ông Bình buộc phải xuất viện về nhà trong tình trạng tàn tật, không thể tự chủ trong sinh hoạt, gần 1 năm nằm bất động.
Điều đáng nói là sự việc chậm được giải quyết, nhất là sau khi chiếc xe tang vật được Công an huyện Tân Phước giao trả cho ông Cư thì hầu như ông Cư không còn quan tâm đến tình trạng thương tật và sức khỏe của ông Bình. Trong khi đó, gia đình ông Bình thuộc diện hộ nghèo có sổ, ông là lao động chính làm thuê nuôi mẹ già gần 80 tuổi, vợ và 1 đứa con còn nhỏ.
Sau khi báo đăng, gần nửa năm trôi qua, chúng tôi trở lại thăm ông, thấy cuộc sống của gia đình ông Bình đang lâm cảnh khó khăn, túng quẫn do sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ông Bình rầu rĩ cho biết:
“Lúc đầu ông Cư có hỗ trợ tiền phẫu thuật, chỉnh hình nhưng được nửa chừng rồi thôi. Do vết thương nặng phải điều trị tiếp, gia đình tôi đã phải chạy đi vay tiền khắp nơi để chữa trị. Vì vậy, giờ đây gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống hàng ngày phải nhờ vào sự cưu mang, giúp đỡ của bà con hàng xóm.
Ngày 31-12-2014, tôi được đưa đi giám định thương tật, kết quả tỷ lệ mất sức là 61%, thế nhưng từ đó đến nay gần nửa năm trôi qua vụ việc của tôi vẫn chưa được đưa ra giải quyết. Nếu tình trạng này càng kéo dài thì gia đình tôi càng lâm vào cảnh khốn khó”.
Thiết nghĩ, tai nạn là điều không ai muốn, nhưng theo quy định của luật pháp, người gây ra tai nạn nghiêm trọng thì buộc phải đưa ra xét xử để giải quyết hậu quả.
Hy vọng qua bài phản ánh này, Công an huyện Tân Phước nhanh chóng chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện để truy tố ra trước tòa, buộc ông Cư phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả tai nạn do mình gây ra và bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình ông Bình theo đúng quy định của pháp luật.
Nhóm PV. CTXH