Thứ Sáu, 22/05/2015, 15:14 (GMT+7)
.
UBND TX. Gò Công:

Cần xem xét lại vụ việc "Rào đường mương lấn luôn đường đi công cộng"

Báo Ấp Bắc số 3132, ra ngày 9-5-2014, có đăng bài “Rào đường mương lấn luôn đường đi công cộng”, phản ánh ông Trần Văn Dụ (sinh năm 1964, ngụ ấp Sơn Quy B, xã Tân Trung, TX. Gò Công) có hành vi rào đường mương nước lấn luôn đường đi công cộng, gây khó khăn cho bà con trong sinh hoạt và sản xuất.

Sau khi báo đăng, UBND xã Tân Trung đã cử cán bộ xác minh sự việc, thống nhất nhận định: Năm 1997 ông Dụ mua mảnh đất bãi bồi của ông Trần Văn Thời, giáp với con rạch Miễu. Sau đó ông Dụ có thương lượng với bà con xin lấp con rạch Miễu và đào một đường mương nước trong phần đất của mình thay thế cho bà con sử dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc đường mương thay cho con rạch Miễu thành đường mương nước công cộng. Tuy nhiên, do trước đây UBND huyện Gò Công Đông đã cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho ông Dụ trùm lên đường mương nước nên ông Dụ đã làm hàng rào kiên cố rào bít đường mương và lấn luôn đường đi công cộng.

Mặc dù chính quyền xã đã tổ chức họp dân hòa giải nhiều lần nhưng không thành, do ông Dụ dựa vào QSDĐ được cấp đã kiên quyết không tháo dỡ hàng rào, gây khó khăn và thiệt hại cho một số bà con trong ấp. Vì vậy, ngày 2-6-2014, UBND xã Tân Trung đã làm văn bản gửi UBND TX. Gò Công kiến nghị thu hồi QSDĐ của ông Dụ để điều chỉnh lại cho đúng với thực tế, trả lại đường mương nước tưới tiêu cho bà con, tránh gây thiệt hại và tranh chấp, khiếu nại về sau.

Thế nhưng, kiến nghị của UBND xã Tân Trung chưa được UBND TX. Gò Công xem xét giải quyết, buộc bà con phải đưa sự việc ra tòa. Song tòa lại căn cứ vào QSDĐ của ông Dụ đã được cấp nên không thể buộc ông Dụ phải tháo dỡ hàng rào.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Điều 106, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 quy định về đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp có sai sót thông tin về thửa đất, không đúng diện tích đất… Trong khi đó, Biên bản đo đạc thẩm định thực tế ngày 15-8-2014 cho thấy: QSDĐ của ông Dụ chỉ có 486 m2 nhưng thực tế đo đạc diện tích lên đến 970,14 m2.

Mặt khác, trước đây ông Dụ đào mương hoán đổi khi lấp con rạch Miễu, nên QSDĐ của ông Dụ đã trùm lên đường mương công cộng. Vì lẽ đó, kiến nghị của UBND xã Tân Trung cần được UBND TX. Gò Công xem xét lại, thu hồi, điều chỉnh QSDĐ của ông Dụ đúng với diện tích thực tế, trả lại đường mương nước cho bà con sử dụng. Đừng buộc bà con lại phải dắt nhau ra tòa, khổ lắm.

NHÓM PV.CTXH

.
.
.