Thứ Hai, 06/07/2015, 14:49 (GMT+7)
.

Con ruột liệt sĩ cần sự hỗ trợ về nhà ở

Là người thờ cúng cha ruột là Liệt sĩ Phạm Văn Cẩm (SN 1935), chị Phạm Thị Huệ (SN 1966, ngụ ấp Quang Phú, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo) đang gặp khó khăn về nhà ở. Chị hiện sống trong căn nhà mái tole; bộ cột ximăng đã cũ, có nhiều chỗ rạn nứt, lòi các thanh sắt bên trong… nhưng không có tiền tu sửa.

Chị Huệ và căn nhà đang xuống cấp.
Chị Huệ và căn nhà đang xuống cấp.

Liệt sĩ Phạm Văn Cẩm nguyên là Huyện đội phó Huyện đội Chợ Gạo vào những năm 1970, sống và chiến đấu ở xã Thanh Bình. Vào thời điểm ông hy sinh, chị Huệ lên 5 tuổi, vẫn còn nhớ cảnh địch phơi xác cha mình ngoài đồng mấy ngày liền để “câu nhử” đồng đội cha đến lấy xác, trên thi thể chỉ còn mặc cái quần ngắn… Sau đó, địch tiếp tục kéo xác cha chị về đồn Thanh Bình và uy hiếp mẹ chị ra nhận, bắt chôn tại hàng rào của đồn.

Sau cái chết của chồng, mẹ chị đùm túm các con về nhà bà ngoại ở xã Quơn Long. Bà ngoại chị là Dương Thị Chiên (mất năm 1996), là một cơ sở cách mạng, từng che giấu và nuôi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng của huyện trong thời chiến, trong đó có ông Chín Trầu, ông Ba Phương (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, đã nghỉ hưu)… Căn nhà ngói 3 gian nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng của nhà bà ngoại chị (ở cạnh căn nhà chị Huệ) nay cũng đã xuống cấp, nhưng không có tiền tu sửa.  

Chị Huệ (đã ly dị chồng) nuôi con gái đang học Trường Cao đẳng Hải quan ở TP. Hồ Chí Minh và con trai đang học lớp 5. Thương mẹ, con gái Đoàn Thị Ngọc Hân vừa đi học vừa đi làm thêm để đóng tiền học phí, đỡ đần cho mẹ.

Trưởng ấp Trần Văn Yên đã xác nhận hoàn cảnh của chị Huệ đang gặp khó khăn về nhà ở và rất mong được sự hỗ trợ cất lại căn nhà đã xuống cấp của chị.

Về vấn đề này, ông Trương Công Mút, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã Quơn Long trao đổi: UBND xã có quan tâm đến hoàn cảnh của chị Huệ là con của liệt sĩ gặp khó khăn về nhà ở và cũng đã dự kiến hỗ trợ cất nhà tình nghĩa nhưng chưa thực hiện được vì xã gặp khó khăn về kinh phí. Xã đang tìm nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm để giúp chị Huệ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống nhằm góp phần làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

NGUYỄN HỮU

.
.
.