Tòa án chậm giải quyết lại vụ tranh chấp giữa hộ bà Lùng&ông Anh
Đó là vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ bà Huỳnh Thị Lùng với hộ ông Huỳnh Ngọc Anh (cùng ngụ ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây). Vụ việc được Tòa án nhân dân tỉnh hủy Quyết định 28/2011/QĐST-DS ngày 8-3-2011 của TAND huyện Gò Công Tây, giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Gò Công Tây giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.
Bởi vì, trong Quyết định của TAND huyện Gò Công Tây ghi sai lệch về vị trí cột mốc ranh giới đất của 2 bên (Báo Ấp Bắc số 2710, ra ngày 8-8-2011 và số 2791, ra ngày 20-2-2012 đã phản ánh) nhưng đến nay vụ việc chưa được TAND huyện Gò Công Tây đưa ra xét xử.
Được biết, gia đình bà Lùng có phần đất 4.540 m2, được cấp chủ quyền năm 2006. Bờ tre là ranh đất của bà và con mương (ao) là đất của ông Anh.
Năm 2011, vợ chồng ông Anh làm đơn kiện bà Lùng, cho rằng bà chiếm dụng trên 50 m2 đất của gia đình ông. Ấp, xã tiến hành hòa giải, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, nhưng ông Anh không chấp thuận và làm đơn khởi kiện. TAND huyện Gò Công Tây buộc bà Lùng phải giao trả 17,1 m2 đất bờ tre cho hộ ông Anh sử dụng. Sau đó cơ quan Thi hành án đưa lực lượng xuống cưỡng chế việc thi hành.
Ông Phan Ngọc Bum, nguyên Chủ tịch UBND xã (nay là Bí thư Đảng ủy xã Bình Nhì) cho biết, đất của 2 hộ được phân định rõ ràng, chủ quyền bờ tre là của bên bà Lùng, còn con mương (ao) thuộc về ông Anh. Trước đây, nhiều lần ấp, xã giải quyết theo hướng này, nhưng gia đình ông Anh không thống nhất nên sự việc kéo dài cho đến nay, gây thắc mắc trong dư luận nhân dân về việc TAND huyện Gò Công Tây chậm đưa ra xét xử lại theo Quyết định của Ủy ban Thẩm phán tỉnh.
TỔ CTBĐ