Về vụ kiện đòi đất công của gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa
Từ năm 1999 đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa khiếu nại đòi lại 783 m2 đất nhà kho và sân phơi tọa lạc tại ấp Mỹ Trường do UBND xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo) quản lý. Nhiều lần các ngành chức năng và UBND huyện Chợ Gạo ban hành Quyết định bác đơn, nhưng gia đình ông vẫn tiếp tục khiếu nại.
Kết quả xác minh cho thấy: Sau ngày 30-4-1975, chính quyền cách mạng xã Mỹ Tịnh An quản lý ngôi nhà và 4.563 m2 đất trồng cây lâu năm (gốc đất) của địa chủ Phủ Vạn. Năm 1977, Huyện ủy và UBND huyện Chợ Gạo giao 2.281,5 m2 đất cho ông Nguyễn Văn Nghĩa (nguyên cán bộ về hưu) sản xuất, làm kinh tế phụ gia đình, nhưng thực tế gia đình ông Nghĩa đến sinh sống trong ngôi nhà của ông Phủ Vạn và quản lý, sử dụng toàn bộ 4.563 m2 đất này.
Năm 1979, Huyện ủy Chợ Gạo và UBND xã Mỹ Tịnh An yêu cầu ông Nghĩa giao lại 2.000 m2 đất và ngôi nhà để xã làm trụ sở UBND xã Mỹ Tịnh An. Ông Nghĩa đồng ý giao trả và huyện đã hỗ trợ cho gia đình 10 bao xi măng, do quá trình sử dụng ông Nghĩa có sửa chữa lại ngôi nhà.
Năm 1984, trụ sở UBND xã dời đi nơi khác, phần đất này huyện Chợ Gạo xây dựng kho vật tư nông nghiệp và sân phơi có diện tích 783 m2 (năm 1986), phần còn lại gia đình ông Nghĩa tiếp tục sử dụng.
Năm 1999, ông Nghĩa phát sinh tranh chấp đòi lại 783 m2 đất nhà kho và sân phơi. Từ đó đến nay, xã Mỹ Tịnh An và huyện Chợ Gạo rất nhiều lần giải quyết, thống nhất giao thêm 221,6 m2 đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nghĩa; phần còn lại 561,4 m2 (đo thực tế 488,7 m2) xã quản lý để xây dựng trụ sở ấp và điểm sinh hoạt văn hóa ấp Mỹ Trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Năm 2005, ông Mai Chí Thanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo chỉ gợi ý cho ông Nghĩa thương lượng với bà Hai Nhỏ (đang ở giữ nhà của ông Phủ Vạn) để tiếp nhận đất sản xuất, còn diện tích bao nhiêu thì do 2 bên thương lượng. Sự việc xảy ra quá lâu, nay ông tuổi cao, sức yếu không còn nhớ rõ. “Nếu tôi có xác nhận đồng ý cấp căn nhà và 6 công đất xung quanh cho ông Nghĩa sử dụng hết là không đúng, nay xin rút lại ý kiến đó” - ông Mai Chí Thanh nói.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Bùi Thị Điểu đã chết. Ông bà có 3 người con đều thành đạt, trong đó 2 người hiện đang có cuộc sống ổn định tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ có bà Nguyễn Thị Bé ở địa phương. Bà Bé đang quản lý căn nhà 2 gian, mái ngói, xây dựng kiên cố trên diện tích 4.074,3 m2 đất của ông Phủ Vạn. Ngoài ra, bà Bé còn quản lý 4.800 m2 đất ruộng tọa lạc tại xã Thanh Bình, nay đã chuyển nhượng lại cho người khác; kinh tế gia đình bà thuộc diện hộ khá.
Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, căn cứ Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước…”, vì vậy việc khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, gia đình ông Nghĩa liên tục khiếu nại từ năm 2001 đến nay và nhiều lần gởi đơn đến Thanh tra Chính phủ nên xét thấy trường hợp này UBND tỉnh cần phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2) để chấm dứt khiếu nại kéo dài.
TỔ CTBĐ